Gần một nửa số tài khoản theo dõi ông Biden trên Twitter là giả mạo

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Kết quả một cuộc điều tra do hãng phần mềm SparkToro thực hiện cho thấy có đến 49,5% trong tổng số hơn 22,2 triệu người theo dõi Tổng thống Mỹ Joe Biden trên Twitter là giả.

Gần 50% số tài khoản theo dõi Tổng thống Mỹ Joe Biden trên Twitter là giả. (Ảnh: Getty)

Gần 50% số tài khoản theo dõi Tổng thống Mỹ Joe Biden trên Twitter là giả. (Ảnh: Getty)

SparkToro xác định “người theo dõi giả mạo” là những tài khoản không thể liên lạc được, không bao giờ đăng tweet nào, có thể do bị chiếm đoạt, là spam hoặc không bao giờ có hoạt động nào trên Twitter.

Ông chủ Tesla Elon Musk, người đang cố gắng mua lại Twitter, bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng số lượng tài khoản giả và đề xuất xóa bỏ những tài khoản như vậy.

Musk nói rằng ông tin 20% tổng tài khoản trên Twitter là giả và sẽ không xúc tiến thương vụ mua lại mạng xã hội này với giá 44 tỷ USD cho đến khi vấn đề được xử lý.

Tổng giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal bác bỏ chỉ trích, khẳng định mạng xã hội này đình chỉ hơn nửa triệu tài khoản mỗi ngày và chặn nhiều triệu tài khoản bị nghi là spam.

SparkToro cũng đã kiểm tra các tài khoản theo dõi Musk và phát hiện gần 70,2% trong tổng số 93,3 triệu người theo dõi ông là giả.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tuần này, tỷ phú Musk chỉ trích Tổng thống Biden, cảnh báo rằng nếu chính phủ tiếp tục in tiền, lạm phát sẽ càng tồi tệ và Mỹ có thể sẽ rơi vào tình cảnh như Venezuela.

“Chính quyền hiện tại có vẻ không làm được nhiều. Chính quyền Trump, ngoài Trump ra thì có rất nhiều người làm việc hiệu quả”, tỷ phú Musk nói.

Trước đó, Nhà Trắng và ông chủ Amazon Jeff Bezos có cuộc “bút chiến” trong nhiều ngày về chuyện lạm phát và tăng thuế với người giàu và các tập đoàn.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Jeff Bezos ”đấu khẩu” với Tổng thống Biden trên Twitter

Tranh cãi về vấn đề đánh thuế người giàu và giảm lạm phát giữa tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Jefff Bezos và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - NY Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN