Đức nói về khả năng gia nhập NATO của Ukraine

Hôm 3.3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz có phát biểu được cho là “dập tắt” khả năng gia nhập NATO của Ukraine trong thời điểm hiện tại.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin (ảnh: RT)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin (ảnh: RT)

Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, không để Ukraine và Gruzia gia nhập NATO là “quyết định đúng đắn”.

Nhận xét của ông Scholz được cho là đề cập đến hội nghị thượng đỉnh của NATO tổ chức hồi tháng 6.2021 tại Brussels (Bỉ).

Tại hội nghị, NATO tán thành nguyên tắc về quyền gia nhập của Ukraine và Gruzia, nhưng không đưa ra lộ trình. Theo NATO, Ukraine và Gruzia phải “tiến hành cải cách” trước khi có thể gia nhập liên minh quân sự.

“Đó là quyết định đúng đắn, được đưa ra sau những cuộc đàm phán dài hơi của NATO”, ông Scholz nói.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh, thời điểm hiện tại, tư cách thành viên của Ukraine không có trong chương trình nghị sự của NATO.

NATO lần đầu tiên đưa ra “chính sách mở cửa” với các nước từng thuộc Liên Xô tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest vào tháng 4.2008 (4 tháng trước khi Gruzia tấn công khu vực ly khai Nam Ossetia, khiến Nga can thiệp quân sự).

Trong giao tranh với Ukraine, Nga nhiều lần nhấn mạnh việc Kiev từ bỏ ý định gia nhập NATO là một trong những điều kiện tiên quyết để tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Đức Scholz cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NATO lúc này là ngăn chặn xung đột kéo dài ở Ukraine. Theo ông Scholz, để làm được điều này, cần kiên trì đối thoại với Nga và ngăn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga với NATO.

Từ khi xảy ra giao tranh với Nga xảy ra, Tổng thống Ukraine Zelensky hiếm khi đề cập đến nguyện vọng gia nhập NATO (ảnh: RT)

Từ khi xảy ra giao tranh với Nga xảy ra, Tổng thống Ukraine Zelensky hiếm khi đề cập đến nguyện vọng gia nhập NATO (ảnh: RT)

“Chiến lược giải quyết bế tắc hiện nay không gì khác ngoài sự kiên trì, để ngỏ cánh cửa ngoại giao bởi không một nút bấm nào có thể giải quyết mọi vấn đề”, ông Scholz nói và nhấn mạnh sẽ không ngừng tìm cách đối thoại với Tổng thống Nga Putin.

Ngoài gia nhập NATO, Liên minh châu Âu (EU) cũng là tổ chức mà Ukraine hướng tới giữa lúc giao tranh với Nga. Tuy nhiên, hôm 3.3, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, giao nhập EU không phải ưu tiên hàng đầu của nước này.

“Trở thành thành viên của EU không phải ưu tiên hàng đầu hiện nay mà trên hết là an ninh và phòng ngự”, ông Zelensky nói.

Nguồn: [Link nguồn]

6 người đặc biệt có thể chưa biết gì về giao tranh Nga - Ukraine dù đang ở giữa Moscow

Tham gia vào một cuộc nghiên cứu kỳ lạ, 6 người này có thể chưa biết gì về cuộc xung đột xảy ra giữa Nga – Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN