Vì sao UKraine muốn gia nhập EU khẩn cấp?

Đối với tình trạng hiện giờ của Ukraine, gia nhập Liên minh châu Âu (EU) chỉ có lợi chứ không có hại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố đơn đề nghị gia nhập EU (ảnh: FT)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố đơn đề nghị gia nhập EU (ảnh: FT)

Hôm 28.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đơn đề nghị gia nhập EU giữa giao tranh với Nga. Theo ông Zelensky, EU – tổ chức gồm 27 thành viên – nên đồng ý kết nạp Ukraine theo “thủ tục đặc biệt” để rút ngắn thời gian.

Ngày 1.3, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên phối hợp để xem xét trao tư cách thành viên cho Ukraine.

Theo Euro News, nếu gia nhập EU, Ukraine không chỉ nhận được sự ủng hộ lớn về kinh tế mà còn cả về quân sự bởi các nước thuộc Liên minh Châu Âu chia sẻ chính sách kinh tế, xã hội, luật pháp và chính sách an ninh chung.

Chính sách kinh tế - xã hội của EU cho phép các nước thành viên hợp tác phát triển kinh tế một cách sâu rộng, sử dụng một đồng tiền chung, hỗ trợ tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giáo dục, công nghệ, bảo vệ người tiêu dùng…

Chính sách an ninh – đối ngoại chung của EU có thể giúp Ukraine nhận được hỗ trợ về quân sự. EU có hiệp ước phòng thủ chung, cho phép các nước thành viên giúp đỡ lẫn nhau nếu bị “tấn công có vũ trang trên lãnh thổ”. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này không mang tính chất ràng buộc tuyệt đối như điều 5 của NATO.

Các nước EU cũng chia sẻ đường biên giới, cho phép công dân quốc gia thành viên được tự do đi lại trong biên giới EU. Điều này tạo thuận lợi lớn cho chính sách nhập cư, tị nạn và cư trú của Ukraine, trong bối cảnh hàng trăm nghìn người tị nạn từ nước này vượt biên sang các nước EU.

Trên thực tế, việc gia nhập EU là một quá trình phức tạp và tốn kém. Một nước muốn gia nhập EU mất trung bình từ 4 – 5 năm, trường hợp cá biệt có thể lên tới gần 10 năm. Điều này xuất phát từ những điều kiện kết nạp ngặt nghèo của EU.

Ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp của Nghị viện châu Âu (ảnh: FT)

Ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp của Nghị viện châu Âu (ảnh: FT)

Hôm 27.2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen – tuyên bố Ukraine là “một trong số chúng tôi” và thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình việc Ukraine gia nhập EU. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của bà Leyen, trong khi một nước muốn gia nhập EU phải được sự đồng ý của tất cả 27 nước thành viên.

Áo, Phần Lan và Thụy Điển đã hoàn thành quá trình gia nhập EU trong chưa đầy 2 năm. Croatia, quốc gia gần đây nhất gia nhập EU, mất gần 8 năm để gia nhập.

5 nước đang trong quá trình chờ xét duyệt để gia nhập EU là Albania, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nếu chúng tôi để Ukraine gia nhập nhanh chóng, một số quốc gia sẽ khó chịu và phản đối”, một quan chức EU nói với Finacial Times.

“Nền kinh tế yếu kém, tham nhũng nghiêm trọng và bất ổn chính trị là những thách thức lớn đối với Ukraine khi muốn gia nhập EU”, Mikaela Gavas – chuyên gia thuộc Trung tâm phát triển toàn cầu (CGD) – nhận xét.

Hiện có một số quốc gia thành viên EU, bao gồm Ba Lan, Latvia, Ireland và Hy Lạp, ủng hộ cho phép Ukraine gia nhập ngay lập tức.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc gặp hé lộ tình trạng và nơi ở bí mật của Tổng thống Ukraine Zelensky

Nơi ở của Tổng thống Ukraine Zelenskyđược giữ tuyệt mật giữa giao tranh với Nga. Trong một động thái hiếm hoi, hôm 2.3, ông Zelensky đã đồng ý gặp các phóng viên của hãng Reuters...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Euro News, FT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN