Ngoại trưởng Nga: Chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục "cho đến khi kết thúc"

Hôm 3.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, ông tin rằng một số nhà lãnh đạo nước ngoài đang chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Nga và Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine "cho đến khi kết thúc”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây “suy nghĩ về chiến tranh hạt nhân” (ảnh: Reruters)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây “suy nghĩ về chiến tranh hạt nhân” (ảnh: Reruters)

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga và nước ngoài hôm 3.3, ông Lavrov khẳng định Nga “không suy nghĩ về chiến tranh hạt nhân”.

“Tôi muốn chỉ ra rằng, ý tưởng về một cuộc chiến tranh hạt nhân đang xuất hiện liên tục trong đầu các chính trị gia phương Tây, chứ không phải trong đầu người Nga”, ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là “thuế đánh vào độc lập” đối với Moscow và nước này sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine "cho đến khi kết thúc”. Ông Lavrov từ chối giải thích thêm về từ “kết thúc” mà mình sử dụng và nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Nga nhằm đảm bảo Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO.

Theo ông Lavrov, Nga không nghi ngờ gì về khả năng tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho rằng, mọi cuộc đối thoại phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.

“Nga không thể chấp nhận mối đe dọa quân sự nào từ Ukraine”, ông Lavrov nói.

Một kho chứa dầu ở Ukraine bị pháo kích đánh trúng (ảnh: CNN)

Một kho chứa dầu ở Ukraine bị pháo kích đánh trúng (ảnh: CNN)

Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Nga quyết định mở chiến dịch quân sự là Ukraine là “đúng đắn” và Moscow đã ra lệnh nghiêm ngặt để việc sử dụng vũ khí “với độ chính xác cao” không gây thương vong cho dân thường.

Bình luận về các lệnh trừng phạt của phương Tây, ông Lavrov cho rằng, Nga “không cảm thấy bị cô lập về chính trị”.

Trong khi ông Lavrov tham gia họp báo, Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát thành phố Balakliya ở miền đông Ukraine. Balakliya cách Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine - gần 90 km.

Một thành phố khác ở Ukraine – Mariupol – đang đối mặt với tình huống “nghiêm trọng” khi quân đội Nga bao vây, theo CNN.

“Quân đội và lực lượng vũ trang đã rất dũng cảm, nhưng tình hình Mariupol đang nguy cấp. Chúng tôi cần giúp đỡ và chúng tôi đang chờ đợi”, Sergei Orlov – phó Thị trưởng Mariupol – nói với CNN.

Theo ông Sergei Orlov, quân đội Nga ở Mariupol đông hơn lực lượng địa phương và thành phố này đã trải qua 26 giờ pháo kích.

“Thành phố không có điện, không có nước, không có hệ thống sưởi”, ông Orlov nói về tình hình ở Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã đạt được những bước tiến quan trọng ở Mariupol.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Ukraine?

Trong khi quân đội Nga liên tục mở các cuộc giao tranh lớn nhằm kiểm soát Kiev và thành phố Kharkiv của Ukraine, nhiều người đặt câu hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN