Động thái phô trương sức mạnh của Mỹ trước nguy cơ đồng minh bị Iran tấn công?

Một loạt các chiến đấu cơ Mỹ đã cất cánh từ căn cứ ở Vịnh Ba Tư, hướng về phía Iran trong một động thái phản ánh tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Mỹ.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ cất cánh từ căn cứ quân sự ở Qatar và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không vào năm 2019.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ cất cánh từ căn cứ quân sự ở Qatar và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không vào năm 2019.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gần đây đã huy động một loạt các chiến đấu cơ cất cánh từ căn cứ ở Vịnh Ba Tư sau khi có thông tin cho rằng Iran có thể chuẩn bị tấn công Ả Rập Saudi, Washington Post ngày 5/11 cho biết.

Theo Washington Post, động thái của CENTCOM phản ánh tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Mỹ và Ả Rập Saudi.

Thông tin này chưa từng được tiết lộ trước đây, cũng có thể cho thấy mục đích phô trương sức mạnh và khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Mỹ - Ả Rập Saudi mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố sẽ đánh giá lại.

Washington Post không cho biết Mỹ tung bao nhiêu máy bay cất cánh cũng như chủng loại và các chiến đấu cơ cất cánh từ căn cứ không quân nào.

Mỹ hiện đang duy trì lực lượng hùng hậu ở các quốc gia vùng Vịnh gần Iran, trong đó tiêm kích tàng hình F-22 và tiêm kích chủ lực F-15 được Mỹ đặt ở Ả Rập Saudi.

Nhà Trắng đã xác nhận các dấu hiệu cho thấy mối đe dọa quân sự của Iran với Ả Rập Saudi và cộng đồng người Kurd ở Iraq.  Nhưng từ chối bình luận thông tin Mỹ tung chiến đấu cơ hướng về phía lãnh thổ Iran.

Trước đó, một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thuộc Nhà Trắng đã “bày tỏ quan ngại” về mối đe dọa và khẳng định Mỹ duy trì liên lạc thường xuyên với Ả Rập Saudi.

Bình luận về các diễn biến mới, một phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói: “CENTCOM khẳng định cam kết hợp tác quân sự chiến lược lâu dài với Ả Rập Saudi. Chúng tôi không tiết lộ chi tiết các sứ mệnh quân sự”.

Hồi đầu tuần này, Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này tạo ra mối đe dọa quân sự với Ả Rập Saudi. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran, Nasser Kanaani nói các thông tin cáo buộc như vậy là “vô căn cứ” và không chính xác.

Mỹ từng thực hiện nhiều chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Trung Đông, bao gồm cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và lần cuối là cuộc chiến Iraq năm 2003.

Khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ hiện đang đóng quân thường trực ở Ả Rập Saudi, tham gia chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân sự cùng đồng minh. Mỹ hiện là nhà cung cấp 3/4 lượng khí tài quân sự cho Ả Rập Saudi, bao gồm các trang thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa và bảo dưỡng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Iran gửi thông điệp tới Mỹ

Chiến dịch gây tổn hại cho quốc gia do Mỹ đứng sau đã thất bại, Tổng thống Iran phát biểu trước các sinh viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Washington Post ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN