Đồng minh bất ngờ chỉ trích Mỹ điều tàu sân bay tới gần Israel

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas vào Israel cuối tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải, giúp giảm leo thang căng thẳng. 

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. Ảnh: Reuters

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10/10 đã chỉ trích Mỹ vì đã điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay đến gần Israel trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas có xu hướng leo thang.

Ông Erdogan cảnh báo rằng, động thái của Mỹ có thể gây ra "thảm kịch nghiêm trọng" ở Dải Gaza

"Tàu sân bay Mỹ sẽ làm gì khi tới gần Israel? Vì sao họ lại đến đó? Các tàu và chiến đấu cơ đi cùng nó sẽ làm gì? Họ sẽ tấn công Gaza và các khu vực xung quanh, gây ra thảm kịch ở đó", ông Erdogan nói trong cuộc họp báo chung ngày 10/10 với Thủ tướng Áo Karl Nehammer ở thủ đô Ankara.

Theo Reuters, sau vụ tấn công quy mô lớn của Hamas vào Israel ngày 7/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải, giúp giảm căng thẳng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Ngày 10/10, ông Erdogan đã gia hạn lời đề nghị hòa giải giữa Israel và Hamas để ngăn xung đột leo thang. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Israel - Hamas. 

Trong 2 cuộc điện đàm riêng, ông Erdogan đã thảo luận về các nỗ lực hòa giải mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa ra và các bước nhằm ngăn căng thẳng gia tăng. 

"Tôi đã và đang có các cuộc nói chuyện với các lãnh đạo khu vực và thế giới để tìm ra cách hòa giải và dừng cuộc chiến này", ông Erdogan nói khi họp báo chung với Thủ tướng Áo. 

"Thành thật mà nói, tôi có những lo ngại sâu sắc. Tôi không nghĩ cuộc xung đột này sẽ chấm dứt trong 1-2 tuần. Đó là lý do chúng tôi nỗ lực tìm giải pháp hòa bình", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm. 

Thổ Nhĩ Kỳ, từng ủng hộ Palestine nói chung và từng tiếp đón Hamas, cũng nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Israel sau nhiều năm thù địch. Năm 2022, hai nước đã bình thường hóa quan hệ và tái bổ nhiệm các đại sứ. Ông Erdogan gần đây còn tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 và tháng 11 năm nay để thảo luận về hợp tác năng lượng. 

Lời cảnh báo của ông Erdogan với Washington được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ngày 8/10 cho biết, Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ Israel. 

Tờ Politico ngày 10/10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sẽ điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay khác tới gần Israel. Động thái này cho thấy sự ủng hộ lớn mà Mỹ dành cho Israel.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Nga Putin nói về Mỹ và xung đột Israel - Hamas

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông sau đòn tấn công bất ngờ của phong trào Hamas vào miền nam Israel là minh chứng cho thấy Washington...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN