Đóng băng cơ thể chờ hồi sinh: Nếu thành công, thế giới sẽ ra sao?

Sự kiện: Bí ẩn khoa học

Sống lâu hơn là điều mà bất kì người nào trên thế giới đều mong muốn. Cái chết là một ẩn số, một rào cản cuối cùng khiến nhiều người lo sợ. Thuốc men giúp cải thiện và kéo dài cuộc sống khỏe mạnh và kỹ thuật đông lạnh ra đời với mục đích tương tự.

Cho đến nay, chưa có ai sống lại sau khi đóng băng hoàn toàn cơ thể. Ảnh minh họa.

Cho đến nay, chưa có ai sống lại sau khi đóng băng hoàn toàn cơ thể. Ảnh minh họa.

Đông lạnh (cryonic) là kỹ thuật đóng băng riêng phần đầu hoặc toàn bộ cơ thể người ở thời điểm ngay khi một người mới qua đời, với hi vọng công nghệ tiến bộ trong tương lai có thể giúp con người hồi sinh.

Những người đầu tiên được bảo quản trong tình trạng đông lạnh từ năm 1967, đến nay có hàng trăm người tình nguyện tham gia.

Hơn 50 năm trôi qua, công nghệ đông lạnh ngày càng phát triển, cùng với những tiến bộ khác khiến việc đóng băng cơ thể người để chờ hồi sinh không còn là điều gì đó xa vời. Nhưng chưa có bất kì người nào sống lại sau quãng thời gian dài bảo quản trong tình trạng đông lạnh, theo Forbes.

Những người ủng hộ kỹ thuật đông lạnh cho rằng đây là nỗ lực trong việc chống lại cái chết. Nếu một bệnh nhân sắp qua đời có nguyện vọng sống lâu hơn, đông lạnh chính là nỗ lực cuối cùng để hi vọng sự tiến bộ của công nghệ có thể cứu sống họ trong tương lai.

Những người phản đối kỹ thuật đông lạnh nói rằng cái chết là điều hoàn toàn tự nhiên, là điểm cuối cùng hoàn thành một chu trình sống. Nỗ lực giúp con người tồn tại qua ranh giới tự nhiên đó sẽ làm mất cân bằng và gây ra nhiều hệ lụy với thế giới.

Nơi bảo quản thi thể đông lạnh ở Viện Cryonics, Mỹ.

Nơi bảo quản thi thể đông lạnh ở Viện Cryonics, Mỹ.

Joseph Weizenbaum, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Massachusetts, nói: “Cái chết là điều cuối cùng chúng ta có thể làm cho thế giới này, để thế hệ sau có thể tiếp nối, tạo ra những giá trị mới. Nếu làm thay đổi chu trình này, nhân loại cũng sẽ tự diệt vong”.

Bên cạnh đó, có một luồng ý kiến cho rằng, đông lạnh cơ thể chờ hồi sinh thực chất chỉ là một dạng ướp xác thời hiện đại. Những gia đình giàu có sẵn sàng cho hàng trăm ngàn USD để thi thể người thân được bảo quản trong tình trạng đóng băng, theo Forbes.

Hi vọng người thân có thể hồi sinh trong tương lai chỉ là một khái niệm mơ hồ, trấn an rằng người đã khuất vẫn sẽ còn cơ hội sống tiếp, giống như những gì người Ai Cập từng mong muốn khi ướp xác người chết.

Nhưng nếu một ngày kia kỹ thuật đóng băng cơ thể người thực sự có tác dụng, những quan niệm về xã hội sẽ hoàn toàn thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, con người chưa sẵn sàng cho những sự thay đổi đột ngột này, theo Forbes.

Nguồn: [Link nguồn]

Bên trong cơ sở đông lạnh cơ thể người chờ ngày hồi sinh lớn nhất thế giới

Những buồng làm bằng thép, bên trong chứa đầy nitơ lỏng tại một cơ sở đông lạnh cơ thể người ở Mỹ hiện nay lưu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Forbes ([Tên nguồn])
Bí ẩn khoa học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN