Đòn trả đũa đầu tiên của lực lượng thân Iran nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Iran đứng sau một cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (thủ đô của Iraq) hôm nay (31/12). Hàng trăm dân quân Iraq thân Iran, đã xông vào đại sứ quán Mỹ đốt phá, để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào tổ chức khủng bố Hezbollah.

Đám đông biểu tình, trong đó có cả một số người mặc quân phục, tấn công dữ dội vào đại sứ quán Mỹ, tại thủ đô của Iraq (ảnh: Dailymail)

Đám đông biểu tình, trong đó có cả một số người mặc quân phục, tấn công dữ dội vào đại sứ quán Mỹ, tại thủ đô của Iraq (ảnh: Dailymail)

Lính Mỹ bên trong đại sứ quán đã phải sử dụng đạn hơi cay, lựu đạn gây choáng và bắn cảnh cáo vào đám đông hàng trăm người, đang phá cổng và đốt đại sứ quán Mỹ, tại thủ đô của Iraq.

Đại sứ Mỹ và các nhân viên trong đại sứ quán phải di tản khẩn cấp tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, trước khi lực lượng cảnh vệ Mỹ bị đám đông bao vây.

Ông Trump tuyên bố sẽ buộc Tehran chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào đại sứ quán, coi đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào tổ chức khủng bố Hezbollah hôm 29.12 vừa rồi, mà Mỹ cho rằng do Iran hậu thuẫn.

Trước đó, Mỹ đã mở cuộc không kích dữ đội vào nơi ẩn nấp của Hezbollah tại Iraq và giết chết 25 người. Nước này cho rằng, nhóm Hezbollah đứng sau vụ tấn công bằng 36 tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq, hồi tuần trước, khiến một nhà đầu tư quốc tịch Mỹ thiệt mạng.

“Iran đã giết một nhà đầu tư Mỹ và làm nhiều người khác bị thương. Chúng ta sẽ đáp trả mạnh mẽ và sẽ luôn luôn là như vậy. Ngay tại lúc này, Iran đang giật dây một vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng Iraq sẽ sử dụng lực lượng quân đội của mình để bảo vệ đại sứ quán Mỹ”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Tweetter.

Lửa đã bốc lên ngùn ngụt từ khu nhà ở tập thể của các nhân viên, trong khi một nhóm bạo loạn khác đang cố phá cửa sổ chống đạn trong đại sứ quán. Những người này cũng vẽ nhiều dòng chữ chế giễu lính Mỹ và ủng hộ nhóm Hezbollah lên cửa kính.  

 Đại sứ quán Mỹ bị đốt phá dữ dội (ảnh: Dailymail)

 Đại sứ quán Mỹ bị đốt phá dữ dội (ảnh: Dailymail)

6 lính Mỹ được bố trí trên nóc nhà đã bắn súng cảnh cáo đám đông giận dữ, tiếp đó là đạn hơi cay và lựu đạn gây choáng. Phía người bạo loạn đáp trả bằng súng, ném đá và đập nát hết những gì họ thấy trong tầm mắt.

Mọi chuyện bắt đầu vào sáng nay, khi hàng ngàn người Iraq đã tham dự tang lễ tổ chức cho các chiến binh của Hezbollah thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ. Đám đông nhanh chóng trở nên mất kiểm soát, họ đốt cờ Mỹ và kéo về đại sứ quán.

Đám đông, trong đó có cả những người mặc quân phục, đã đốt cháy ba ô tô trong đại sứ quán. Vụ tấn công cũng đã khiến 20 nhân viên làm việc trong đại sứ quán Mỹ bị thương.

Thủ tướng Iraq - ông Adel Abdul Mahdi đã phải lên tiếng yêu cầu đám đông giải tán ngay lập tức và không thực hiện thêm bất cứ hành vi “xâm lược” nào vào đại sứ quán Mỹ.

“Bất kỳ hành động xâm lược hoặc quấy phá nào vào các đại sứ quán nước ngoài sẽ bị lực lượng an ninh Iraq ngăn chặn”, văn ​​phòng của ông Abdel Mahdi phát biểu vài giờ sau khi cuộc tấn công diễn ra.

Mỹ hiện có có khoảng 5.200 binh sĩ được triển khai trên khắp Iraq để huấn luyện lực lượng an ninh Iraq và ngăn chặn bất kỳ mối nguy nào đến từ những tổ chức khủng bố.

Lính Mỹ bắn đạn hơi cay vào đám đông giận dữ (ảnh: Dailymail)

Lính Mỹ bắn đạn hơi cay vào đám đông giận dữ (ảnh: Dailymail)

Cuộc tấn công của Mỹ vào nhóm Hezbollah đã gây phẫn nộ cho người dân và cả chính phủ Iraq. Nước này cho biết, họ sẽ xem xét lại mối quan hệ với liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, đây là lần đầu tiên Iraq tuyên bố như vậy.

Trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp vào hôm thứ Hai (30.12), Thủ tướng Iraq – ông Abdul Mahdi phát biểu trước nội các rằng, ông đã cố gắng ngăn chặn hành động (tấn công nhóm Hezbollah) của Mỹ, nhưng nước này vẫn cứ khăng khăng làm như vậy.

Tướng quân đội Iraq - ông Abdul Kareem Khalaf cho biết: “Chúng tôi coi đó là sự vi phạm chủ quyền của Iraq và hành động leo thang căng thẳng của Mỹ sẽ đe dọa Iraq và khu vực”. 

Về phía Mỹ, nước này cho rằng hành động tấn công nhóm Hezbollah là đúng đắn và cần thiết để bảo vệ công dân của mình.

Cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ đã làm dấy lên mối lo ngại về các cuộc tấn công khác sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, điều này có thể đe dọa đến lợi ích của Mỹ tại Trung Đông. Những người tấn công cũng đã thề rằng sẽ tiếp tục trả thù Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau màn không kích dữ dội ở Iraq, Mỹ ”nơm nớp” lo đòn trả đũa

Giới chức quân đội Mỹ cho biết cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran có thể châm ngòi cho một loạt động thái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam (Dailymail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN