Israel phá âm mưu đánh bom đại sứ quán Mỹ

Tình báo Israel đã bắt giữ 3 nghi phạm có âm mưu tổ chức hàng loạt vụ đánh bom khủng bố nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv.

Ngày 22/1, Israel thông báo họ đã bắt giữ 2 công dân Palestine ở Đông Jerusalem với cáo buộc có âm mưu thay mặt al-Qaeda thực hiện một loạt vụ đánh bom khủng bố nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tel Aviv.

Cơ quan tình báo Shin Bet của Israel cho biết nghi phạm thứ ba ở thị trấn Jenin trên khu Bờ Tây đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ lên kế hoạch thành lập một tổ chức al-Qaeda ở phía bắc khu vực này.

Israel phá âm mưu đánh bom đại sứ quán Mỹ - 1

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tel Aviv của Israel

Shin Bet cho biết ngoài đại sứ quán Mỹ, các nghi phạm này còn lên kế hoạch đánh bom nhắm vào trung tâm hội nghị quốc tế ở Jerusalem và bắt cóc các binh sĩ Israel. Cơ quan tình báo này cho hay âm mưu trên mới chỉ thực hiện ở giai đoạn lên kế hoạch, và bộ ba nghi phạm này đã sử dụng mạng xã hội Facebook và Skype để tuyển mộ những kẻ đánh bom liều chết.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã đề nghị phía Israel cung cấp thông tin về âm mưu khủng bố trên, tuy nhiên người phát ngôn Marie Harf không nói rõ chi tiết về các thông tin này.

Trong khi đó, tổ chức vũ trang Hamas ở Palestine đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của phía Israel. Người phát ngôn Hamas Sami Zuhri nói rằng “Facebook không phải là mạng lưới của Hamas.” Ông này cũng cáo buộc Israel lợi dụng những âm mưu kiểu như trên để bao biện cho các vụ tấn công gần đây vào dải Gaza.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN