Điều duy nhất ông Trump và ông Biden nhất trí trong lần đối đầu cuối

Trong cuộc tranh luận cuối cùng trước thềm bầu cử tổng thống, ông Trump và ông Biden đã công kích nhau trên một loạt các vấn đề từ đối ngoại, dịch Covid-19, phân biệt chủng tộc, đến biến đổi khí hậu và cả Trung Quốc.

Tổng thống Trump và đối thủ Biden đã tranh luận về Trung Quốc trong cuộc đối đầu cuối cùng (ảnh: SCMP)

Tổng thống Trump và đối thủ Biden đã tranh luận về Trung Quốc trong cuộc đối đầu cuối cùng (ảnh: SCMP)

Trong cuộc tranh luận, ông Biden cam kết rằng, nếu đắc cử, ông sẽ buộc Trung Quốc phải “chơi theo luật quốc tế”. Cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng thể hiện sự không hài lòng đối với Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại và Biển Đông.

Ông Biden nhấn mạnh, nếu lên nắm quyền, ông sẽ “không tha thứ” cho hành vi “đánh cắp tài sản trí tuệ” của Trung Quốc.

Đây đều là những lĩnh vực mà chính quyền ông Trump liên tục chỉ trích Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nếu ông Biden làm được như lời mình nói, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ hài lòng phần nào, theo SCMP.

Ông Biden nhấn mạnh, Mỹ cần có các đồng minh để đối phó với Trung Quốc. Ứng cử viên đảng Dân chủ cáo buộc chính sách của ông Trump khiến các đồng minh truyền thống ngày càng xa rời Mỹ.

“Chúng ta cần có những đồng minh để buộc Trung Quốc tuân thủ những quy tắc quốc tế. Chúng ta phải giữ mối quan hệ tốt với các đồng minh nếu không muốn bị trả giá”, ông Biden nói.

Khi được người cầm trịch buổi tranh luận đề nghị phản hồi lại kế hoạch đối phó với Trung Quốc của ông Biden, Tổng thống Trump đồng ý với ông Biden rằng, Trung Quốc cần phải “chơi theo luật”.

Tuy nhiên, ngay lập tức ông Trump quay sang chế giễu ứng viên đảng Dân chủ về chuyện chiếc laptop chứa email cáo buộc ông Biden và con trai có quan hệ “mờ ám” với Trung Quốc.

Tổng thống Trump cáo buộc ông Biden và con trai có quan hệ “mờ ám” với Trung Quốc (ảnh: CNN)

Tổng thống Trump cáo buộc ông Biden và con trai có quan hệ “mờ ám” với Trung Quốc (ảnh: CNN)

Ông Trump cũng đồng ý với ông Biden rằng, “Trung Quốc cần phải trả giá” và nhấn mạnh mình đã tăng thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ năm 2018.

“Tôi vừa kiếm được 28 tỷ USD cho nông dân Mỹ. Ông biết ai phải trả số tiền đó không? Trung Quốc”, ông Trump nói.

Cuộc tranh luận tối 22.10 theo giờ Mỹ được cho là cơ hội cuối cùng giúp ông Trump thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ ủng hộ với ông Biden. Tuy nhiên, nhiều người theo dõi tỏ ra chưa mấy hài lòng khi ông Trump không đưa được kế hoạch cụ thể để khôi phục kinh tế Mỹ trong dịch Covid-19.

Tính đến ngày 22.10, Mỹ ghi nhận tổng cộng 8,4 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 224.000 trường hợp tử vong.

Hơn 47 triệu dân Mỹ đã bỏ phiếu trước ngày 3.11.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Trung Quốc “khẩn cấp” sửa đổi luật quốc phòng?

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho rằng, “cần khẩn cấp” sửa đổi luật quốc phòng để đối phó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN