Điều đáng lo ngại về biến chủng Delta ở Campuchia

Biến chủng Delta (B.1.617.2) đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là một biến chủng Covid-19 đáng lo ngại toàn cầu.

Nhân viên y tế Campuchia chuẩn bị đưa bệnh nhân Covid-19 đi. Ảnh: Khmer Times

Nhân viên y tế Campuchia chuẩn bị đưa bệnh nhân Covid-19 đi. Ảnh: Khmer Times

Theo Khmer Times, Bộ Y tế Campuchia hôm 24/6 đã bày tỏ lo ngại về biến chủng Delta, được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, vì người nhiễm biến chủng này cần điều trị lâu hơn so với các biến chủng xuất hiện trước đó. 

Quốc gia Đông Nam Á này đã phát hiện 10 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh mang biến chủng Delta. Bà Or Vandine, phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia kiêm Chủ tịch Ủy ban tiêm chủng Covid-19 Campuchia, cho biết, biến chủng Delta gây khó khăn cho việc điều trị. Một số bệnh nhân nhiễm biến chủng này cần thời gian rất lâu mới có thể khỏi bệnh. 

"Một ca nhiễm mang biến chủng Delta Delta đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt và theo dõi sát sao", bà Vandine nói. "Những lần điều trị trước cho thấy, các bệnh nhân nhiễm biến chủng Delta cần thời gian điều trị lâu hơn so với người nhiễm Covid-19 với biến chủng khác". 

Bộ Y tế Campuchia chưa xác định biến chủng mới này đã lây lan ra cộng đồng hay chưa. 

"Biến chủng Delta đã xuất hiện ở hơn 83 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, nếu muốn tránh biến chủng nguy hiểm này, chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Bộ Y tế", bà Vandine nói thêm. 

 Biến chủng Delta (B.1.617.2) đã được WHO gắn mác là một biến chủng Covid-19 đáng lo ngại toàn cầu.

Bộ Y tế Campuchia hôm 24/6 cho biết, quốc gia này ghi nhận 655 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của Campuchia lên hơn 45.000 ca. Trong số các ca nhiễm mới ngày hôm qua, 72 trường hợp là ca nhiễm nhập cảnh. Số còn lại là lây nhiễm trong nước, liên quan đến sự kiện siêu lây nhiễm cộng đồng 20/2. 

Campuchia cũng có thêm 18 ca tử vong vì Covid-19 , nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên gần 500 ca. Hiện tại, quốc gia Đông Nam Á đã chữa khỏi cho 40.000 người. 

Nguồn: [Link nguồn]

Biến chủng Covid-19 dễ lây nhất thế giới ”tấn công” quốc gia tiêm chủng hàng đầu

Bộ Y tế của quốc gia này hôm 21/6 cho biết, 70% số ca nhiễm mới có liên quan tới biến chủng Delta (phát hiện đầu tiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Khmer Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN