Điện Kremlin: Ngoại trưởng Nga sẽ dẫn đầu phái đoàn tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tới dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, vào tháng tới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm ngoái.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm ngoái.

Đây là thông điệp được Điện Kremlin tuyên bố vào ngày 8/8. Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch tới dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hay tham gia phát biểu trực tuyến, theo báo Nga RT.

Hiện không rõ Mỹ có cho phép ông Lavrov và các quan chức Nga trong phái đoàn nhập cảnh vào Mỹ hay không để tham dự sự kiện.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, ông Putin đã chỉ định Ngoại trưởng Larvov dẫn đầu phái đoàn tới trụ sở của Liên Hợp Quốc.

Tháp tùng ông Lavrov có Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Vershinin, đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vassily Nebenzia, Thượng nghị sĩ Grigory Karasin và nghị sĩ Leonid Slutsky.

Chính phủ Mỹ trừng phạt ông Slutsky vào tháng 3/2014, khi nghị sĩ Nga ủng hộ bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Ông Lavrov bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào ngày 25/2/2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo kế hoạch, phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 9 tại trụ sở ở New York. Phiên họp thứ 77 của năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9.

Theo một loạt các hiệp ước và công ước quy định vai trò của Mỹ với tư cách là nước chủ nhà Liên Hợp Quốc, Washington có trách nhiệm công nhận các cá nhân được Liên Hợp Quốc công nhận.

Các cá nhân này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao đầy đủ khi thực hiện các nhiệm vụ chính thức của nước sở tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng có kế hoạch tới New York vào tháng 9, dù ông bị nêu tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ năm 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Thủ tướng Đức nói về triển vọng hòa bình ở Ukraine sau khi gặp ông Putin 

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder ngày 3/8 lên tiếng xác nhận đã tới Moscow để gặp ông Putin vào tuần trước, nói Nga cởi mở về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN