Cựu Thủ tướng Đức nói về triển vọng hòa bình ở Ukraine sau khi gặp ông Putin 

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder ngày 3/8 lên tiếng xác nhận đã tới Moscow để gặp ông Putin vào tuần trước, nói Nga cởi mở về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Schroeder (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2018.

Ông Schroeder (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2018.

“Tin tốt là Điện Kremlin muốn có một giải pháp đàm phán”, ông Schroeder trả lời tạp chí Đức Stern vào ngày 3/8. Ông mô tả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là một “sai lầm”, nhưng nói rằng mọi chuyện vẫn có cách giải quyết.

Ông Schroeder từng là lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu giai đoạn 1998 – 2005 và là thành viên đảng Dân chủ Xã hội Đức, đảng cầm quyền trong chính phủ liên minh hiện nay.

“Thành công đầu tiên là thỏa thuận ngũ cốc, dần dần mọi chuyện có thể được mở rộng sang lệnh ngừng bắn”, ông Schroeder nói.

Cựu Thủ tướng 78 tuổi cho rằng, Ukraine nên chấp nhận thực tế về vấn đề bán đảo Crimea và cam kết với Nga về việc không gia nhập liên minh quân sự NATO.

Theo ông Schroeder, Ukraine không cần phải từ bỏ hoàn toàn chủ quyền với bán đảo Crimea, nhưng đây là vấn đề lâu dài, “có thể không đến mức 99 năm như đặc khu hành chính Hong Kong, nhưng có lẽ sang thế hệ sau mới có giải pháp”.

Cựu Thủ tướng Đức nói vùng Donbass vẫn sẽ thuộc về Ukraine, nhưng cộng đồng người nói tiếng Nga ở vùng này cần được trao quyền đặc biệt.

Nói về giải pháp đàm phán hòa bình, ông Schroeder cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò trung gian.

Ông Schroeder cũng đề xuất giải pháp giúp nước Đức tránh khỏi nguy cơ thiếu hụt khí đốt vào mùa đông. Đó là đưa đường ống Nord Stream 2 vào hoạt động.

Đường ống đã được liên doanh Nga – Đức xây xong vào cuối năm ngoái, nhưng chưa được cấp phép hoạt động ở Đức vì cuộc xung đột ở Ukraine.

“Nếu không muốn sử dụng đường ống Nord Stream 2, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với hậu quả”, ông Schroeder nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói Mỹ “trực tiếp can dự” vào xung đột Ukraine

Nga nói Mỹ cung cấp thông tin về tình hình chiến sự để Kiev phóng tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Bloomberg ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN