Cựu Thủ tướng Đức đề nghị dùng Nord Stream 2, ông Putin nói gì?

Tổng thống Nga Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã thảo luận về vấn đề cung cấp khí đốt trong chuyến thăm Moscow, Điện Kremlin cho hay.

Tổng thống Nga Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Tổng thống Nga Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 3/8, Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – xác nhận, ông Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã có cuộc gặp hồi tuần trước.

“Đúng vậy, ông Schroeder đã tới Moscow. Ông ấy đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin”, ông Peskov nói.

“Cựu Thủ tướng Đức rất lo ngại về tình hình châu Âu hiện nay và đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng ở nhiều nước. Dĩ nhiên, ông ấy đề nghị ông Putin nhận định và giải thích tầm nhìn của Nga về các vấn đề”, ông Peskov nói thêm.

“Tình hình là một tuabin (của đường ống Nord Stream 1) bị tháo ra và gửi đến Canada sửa chữa. Đức đã nhận lại tuabin nhưng một số giấy tờ bị thiếu. Ông Putin đã nói với ông Schroeder những giấy tờ bị thiếu đó là gì”, ông Peskov tiết lộ.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, trong cuộc nói chuyện với ông Schroeder, Tổng thống Nga Putin nói đường ống Nord Stream 2 đã sẵn sàng hoạt động trong khi nguồn cung khí đốt sang châu Âu bị cắt giảm “do các lệnh trừng phạt của phương Tây”.

Ông Peskov lưu ý, cựu Thủ tướng Đức là người nêu ra vấn đề Nord Stream 2 trước, khi chủ động đặt câu hỏi.

“Ông Schroeder hỏi liệu Nord Stream 2 có thể được sử dụng để giải quyết một cuộc khủng hoảng hay không. Ông Putin trả lời rằng, kịch bản đó là khả thi về mặt kỹ thuật vì Nord Stream 2 đã sẵn sàng hoạt động ngay lập tức”, ông Peskov nói.

Ông Peskov thông báo, Nga sẽ tiếp tục trả tiền cho Kiev để khí đốt có thể quá cảnh qua Ukraine đến các khách hàng châu Âu, bất chấp xung đột.

“Chúng tôi tiếp tục trả tiền cho Ukraine để khí đốt có thể quá cảnh. Việc thanh toán vẫn diễn ra bình thường”, ông Peskov nói.

Trước đó, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder hôm 3/8 đã xác nhận chuyến thăm Moscow hồi tuần trước. Schroeder cho biết, ông đã gặp ông Putin và thảo luận về tình hình Ukraine cũng như cuộc khủng hoảng khí đốt.

“Giải pháp đơn giản nhất là đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động. Nó đã hoàn thành”, ông Schroeder nói về phương án giải quyết tình trạng thiếu hụt khí đốt dự trữ cho mùa đông ở châu Âu.

Theo ông Schroeder, “trong trường hợp tình hình diễn biến xấu”, việc đường ống Nord Stream 1 và 2 cùng hoạt động không chỉ đảm bảo nguồn cung khí đốt cho ngành công nghiệp mà còn cho cả các hộ gia đình ở Đức và châu Âu.

Thủ tướng Đức Scholz kiểm tra tuabin khí đốt (ảnh: CNN)

Thủ tướng Đức Scholz kiểm tra tuabin khí đốt (ảnh: CNN)

Cùng ngày 3/8, đứng cạnh một tuabin nén khí trong chuyến thăm nhà máy Siemens, Thủ tướng Đức Scholz cho biết, ông không thấy tuabin nào gặp vấn đề.

“Tuabin vẫn hoạt động” ông Scholz nói.

“Tuabia ở đây và nó có thể được gửi đi. Vấn đề là ai đó phải thực sự cần nó”, ông Scholz ám chỉ Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nêu điều kiện để châu Âu có thể nhận nhiều khí đốt hơn

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho rằng, nếu Ukraine không khóa “vô cớ” một trạm trung chuyển, châu Âu đã có thể nhận được nhiều khí đốt hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN