Dịch Covid-19: Trung Quốc bắt buộc cảnh sát, nhân viên y tế phải nghỉ ngơi

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Giới chức Trung Quốc phải đưa ra điều chỉnh kịp thời với các nhân viên tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trong bối cảnh nhiều cảnh sát và nhân viên y tế tử vong khi làm nhiệm vụ. 

Nhiều nhân viên y tế, cảnh sát tử vong giữa dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Nhiều nhân viên y tế, cảnh sát tử vong giữa dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 19/2 dẫn tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, giới chức an ninh công cộng trên khắp cả nước đã lệnh cho nhân viên, những người đã làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, phải nghỉ ngơi. 

Nhiều nhân viên an ninh đã phải túc trực suốt 10 ngày tại điểm kiểm soát thuộc các khu vực giao thông đông đúc trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới. Trong số họ, nhiều người còn có bố mẹ già, con nhỏ, CCTV cho hay. 

Để cảm ơn những đóng góp thầm lặng này, giới chức an ninh công cộng yêu cầu những nhân viên này phải thực hiện các kỳ nghỉ bắt buộc, kéo dài 2-3 ngày, để lấy lại sức khỏe hoặc tranh thủ thời gian bên người thân trong gia đình. 

Theo một báo cáo của Ủy ban chính trị và pháp lý trung ương Trung Quốc, tính tới ngày 11/2, có 20 sĩ quan cảnh sát tại xứ tỷ dân tử vong. Con số này không ngừng tăng lên khi các báo cáo tương tự xuất hiện. 

Nhiều trong số 20 cảnh sát này thiệt mạng vì bị đau tim và xuất huyết não có thể do phải làm việc quá sức, số còn lại do tai nạn giao thông, báo cáo của Ủy ban chính trị và pháp lý trung ương Trung Quốc cho hay. 

Trong khi đó, nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới cũng đau đầu với vấn đề thiếu nhân lực và trang thiết bị bảo hộ. 

Báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc hôm 17/2 cho biết, hơn 3.000 nhân viên y tế Trung Quốc đã bị nhiễm Covid-19 tính tới ngày 11/2 và ít nhất 7 trong số họ đã tử vong. 

Dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này khi nhiều người cho rằng các nhân viên tuyến đầu đã phải đảm nhiệm khối lượng công việc quá lớn và việc luân chuyển cần được thực hiện ngay. 

"Tôi không muốn thấy các nhân viên tuyến đầu 'ngã xuống' mà mong muốn họ đều an toàn trở về với gia đình", một cư dân mạng bình luận. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ y tá Vũ Hán và 3 thành viên gia đình nhiễm Covid-19 tử vong

Giới chức tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 18/2 cho biết, một gia đình trong thành phố có 4 người nhiễm virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN