Đảo chính ở Mali: Tổng thống và Thủ tướng bị Phó Tổng thống phế truất

Thủ lĩnh phe quân đội đảo chính kiêm Phó Tổng thống lâm thời Mali, Assimi Goita hôm 25.5 tuyên bố phế truất Tổng thống và Thủ tướng vì đã không tham vấn ông khi cải tổ nội các.

Đại tá Goita là người phát động cuộc đảo chính ở Mali hồi tháng 8.2020.

Đại tá Goita là người phát động cuộc đảo chính ở Mali hồi tháng 8.2020.

Đại tá Assimi Goita, người phát động cuộc đảo chính tháng 8.2020, xác nhận rằng ông đã phế truất Tổng thống và Thủ tướng trong cuộc chính biến mới nhất diễn ra vào ngày 24.5, theo CNN.

Ông Goita nói Tổng thống Bah N'Daw, Thủ tướng Moctar Ouane và một số cố vấn đã không tham vấn ông khi cải tổ nội các

Một nguồn tin ngoại giao nói với CNN rằng, hai nhân tố chính thúc đẩy cuộc binh biến là Đại tá Sadio Camara và Modibo Koné. Đây là hai người bị loại khỏi chính phủ Mali trong cuộc cải tổ nội các mới nhất.

Hiện không rõ Tổng thống Bah N'Daw và Thủ tướng Moctar Ouane đang ở đâu và tình trạng của hai nhà lãnh đạo này.

Trong tuyên bố chính thức ngày 25.5, ông Goita xác nhận sẽ tiếp tục tiến trình trao quyền cho chính phủ dân sự và tổ chức cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2022.

"Quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra như bình thường và cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào năm 2022", đại tá Goita nói.

Cộng đồng quốc tế, gồm Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Mali sau vụ Tổng thống và Thủ tướng bị bắt giữ.

Hôm 25.5, Pháp là đồng minh quân sự, quốc gia có ảnh hưởng ở Mali, tuyên bố sẵn sàng trừng phạt những người đứng sau cuộc binh biến.

“Trong vài giờ nữa, nếu tình hình không được giải quyết, chúng tôi sẵn sàng trừng phạt những người có liên quan”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói. “Thêm một cuộc đảo chính nữa bởi phe quân đội là không thể chấp nhận được”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đảo chính trước ngày tân Tổng thống quốc gia châu Phi nhậm chức, súng nổ dữ dội

Súng nổ dữ dội ngay bên ngoài phủ tổng thống Niger ở Tây Phi vào sáng sớm ngày 31.3 trong một cuộc đảo chính, nguồn tin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN