Dằn mặt Mỹ, Nga ký thỏa thuận đưa hải quân vào Venezuela

Quân đội Nga mới đây đã ký một thỏa thuận cho phép nước này được gửi tàu chiến tới Venezuela, nhằm hỗ trợ Chính phủ của Tổng thống Nicholas Maduro chống lại những nỗ lực can thiệp lật đổ từ Mỹ và phương Tây.

Venezuela đã ký thỏa thuận cho phép tàu chiến Nga được cập cảng nước này (Ảnh: GETTY)

Venezuela đã ký thỏa thuận cho phép tàu chiến Nga được cập cảng nước này (Ảnh: GETTY)

Hôm thứ Năm vừa qua (15.8), Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Cả hai đã cùng “ký một thỏa thuận về những chuyến thăm của các chiến hạm tới cảng biển của 2 nước và trao đổi tình hình hiện tại ở Venezuela, cũng như các vấn đề về hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự song phương.”

Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh Venezuela đang gặp khủng hoảng chính trị triền miên suốt nhiều tháng, giữa chính quyền Tổng thống đương nhiệm Nicholas Maduro được Nga ủng hộ và Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước về việc gần như tẩy chay toàn bộ chính phủ của Tổng thống Maduro, Bộ trưởng Padrino cho biết với người đồng cấp Shoigu rằng Venezuela “hiện đang thực sự trải qua một tình thế khó khăn, do những động thái từ phía Mỹ” và coi chúng “vi phạm luật quốc tế một cách hoàn toàn xấc xược.”

Về phần mình, Bộ trưởng Shoigu cho biết giới chức Nga “đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến tại Venezuela” và “nhận thấy những áp lực chưa từng có từ chính quyền Washington, nhằm mục đích gây bất ổn tại nước này.” Bên cạnh việc ngỏ ý ủng hộ Tổng thống Maduro “theo đuổi một chính sách ngoại giao độc lập và chống lại những nỗ lực của Mỹ nhằm thay thế một chính phủ hợp hiến tại Venezuela”, Bộ trưởng Shoigu cho biết ông coi “sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt trong một bầu không khí vô cùng căng thẳng như ở thời điểm hiện tại, là điều không thể chấp nhận được.”

Trong một trạng thái được chia sẻ trên Twitter cá nhân sau cuộc gặp vào thứ Năm vừa qua, Bộ trưởng Padrino cho biết thông tin này sẽ giúp “duy trì mối quan hệ năng động và mạnh mẽ” giữa Venezuela và Nga. Bên cạnh đó, theo ông Padrino, điều này sẽ còn tạo ra “nhiều thành quả hơn trong giáo dục, đào tạo và tổ chức các cuộc tập trận kết hợp thủy, bộ, và không quân.”

Giữa căng thẳng leo thang, Trung Quốc không cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng Hồng Kông

Giới chức Trung Quốc mới đây đã từ chối đề nghị cho phép 2 tàu chiến của Mỹ cập cảng Hồng Kông trong vài tuần tới,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Newsweek ([Tên nguồn])
Tin tức Venezuela Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN