Mỹ nhắm mục tiêu con trai Tổng thống Maduro

Sự kiện: Tin tức Venezuela

Ngày 28-6, Mỹ gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng cách đưa con trai ông, Nicolas "Nicolasito" Maduro, vào danh sách trừng phạt.

Reuters dẫn lời Bộ Tài chính Mỹ cho biết con trai ông Maduro bị cáo buộc "tuyên truyền và kiểm duyệt, thu lợi nhuận từ các mỏ khoáng sản của Venezuela cũng như giúp gây áp lực lên quân đội để không cho viện trợ nhân đạo vào quốc gia này".

Động thái trên đồng nghĩa với việc tài sản của ông "Nicolasito" tại Mỹ sẽ bị đóng băng, đồng thời gặp khó khăn khi chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng quốc tế.

Các biện pháp trừng phạt đối với ông "Nicolasito" là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm buộc ông Maduro từ chức. Lần tái đắc cử của nhà lãnh đạo Venezuela năm 2018 bị Mỹ và hầu hết quốc gia phương Tây xem là bất hợp pháp.

Song song đó, Mỹ ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido – người tự xưng là tổng thống lâm thời vào tháng 1 năm nay. Ông Maduro đã gọi ông Guaido là "một con rối" của Washington.

Mỹ nhắm mục tiêu con trai Tổng thống Maduro - 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) và con trai Nicolas "Nicolasito" Maduro. Ảnh: Reuters

Lệnh trừng phạt đối với ông "Nicolasito" được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tổ chức một loạt cuộc họp cùng các nhà lãnh đạo thế giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở TP Osaka – Nhật Bản.

Theo Reuters, trong ngày đầu tiên của hội nghị, ông Trump đã nêu vấn đề về Venezuela với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro – cũng là một người ủng hộ ông Guaido. Ông Trump cho biết nỗ lực buộc ông Maduro từ chức cần phải có thời gian.

Vào ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh G20 (ngày 29-6), ông Trump dự kiến hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cả hai đều ủng hộ ông Maduro.

"Vấn đề Venezuela xuất hiện trong hầu hết cuộc hội thoại của Tổng thống Trump. Đó là vì ông đã không mất tập trung về Venezuela. Nhiều thông tin về "vai trò tham nhũng trực tiếp" của ông Maduro sẽ được công bố trong vài tuần tới" – một quan chức cấp cao Washington nói với Reuters.

Ông Maduro đã bổ nhiệm con trai mình làm người đứng đầu Quân đoàn Thanh tra của Tổng thống kiêm thành viên Hội đồng Lập hiến Venezuela - do chính phủ thành lập năm 2017 để lật đổ Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Tuy nhiên, Mỹ không coi Hội đồng Lập hiến là hợp pháp và trước đó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người liên quan.

Hậu đảo chính, Tổng thống Venezuela thẳng tay thanh trừng tướng lĩnh phản bội

Đặc vụ Venezuela vừa bắt giữ trợ thủ đắc lực của lãnh đạo đảng đối lập Juan Guaidó sau cuộc đảo chính thất bại....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức Venezuela Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN