Đại tướng Ukraine hé lộ kế hoạch phản công Nga

Quân đội Ukraine rơi vào thế phòng thủ suốt hơn 4 tháng, nhưng đã nhìn thấy cơ hội phản công và sẽ sớm tận dụng, theo đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine.

Đại tướng Oleksandr Syrskyi – Tư lệnh Lục quân Ukraine (ảnh: CNN)

Đại tướng Oleksandr Syrskyi – Tư lệnh Lục quân Ukraine (ảnh: CNN)

Bình luận trên Telegram hôm 23/3, ông Syrskyi cho rằng, việc quân đội Nga tiêu hao lực lượng, vũ khí ở chiến trường Bakhmut là cơ hội của Ukraine.

“Đối phương đã mất một lực lượng đáng kể ở Bakhmut và cạn kiệt nguồn lực. Chúng tôi sẽ sớm tận dụng cơ hội này, như những gì chúng tôi từng làm ở Kiev, Kharkiv, Balakliya và Kupyansk”, ông Syrskyi nói, đề cập đến những chiến trường ở Ukraine mà quân đội Nga từng gặp bất lợi.

Theo ông Syrskyi, trong thời gian tới, lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiêu hao ở chiến trường Bakhmut.

“Đối phương cố gắng kiểm soát Bakhmut bằng bất cứ giá nào, bất chấp tổn thất về nhân lực và thiết bị”, ông Syrskyi nói.

Ông Syrskyi cho hay, các Lữ đoàn số 93, số 10, số 57 và số 7 của Ukraine hiện là lực lượng chính trong chiến dịch phòng thủ mặt trận miền Đông.

Theo Reuters, các phát biểu mới của đại tướng Syrskyi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất trong nhiều tháng qua cho thấy Kiev sẵn sàng chuyển trạng thái từ phòng thủ sang phản công. Ở Bakhmut và một số khu vực khác thuộc vùng Donetsk, lực lượng Ukraine đang bị quân đội Nga tấn công dữ dội.

Đại tướng Syrskyi là người có vị trí cao thứ 2 trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Ông là chỉ huy chính trong nỗ lực phòng thủ Kiev (hồi cuối tháng 2/2022) và là người lên kế hoạch phản công, khiến lực lượng Nga phải rút khỏi vùng Kharkiv (tháng 9/2022).

Ông Syrskyi được cho là một trong những tiếng nói kiên quyết nhất từ Kiev phản đối việc rút quân khỏi Bakhmut.

Hôm 23/3, Bộ Quốc phòng Anh cũng đưa ra nhận định mới về tình hình chiến sự ở Ukraine.

3 xe tăng Ukraine di chuyển trên địa hình lầy lội (ảnh: CNN)

3 xe tăng Ukraine di chuyển trên địa hình lầy lội (ảnh: CNN)

Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Nga đạt được một số bước tiến ở vùng Lugansk và đang tấn công mạnh vào Kupyansk (thành phố chiến lược vùng Kharkiv).

“Từ đầu tháng 3, giao tranh khốc liệt xảy ra ở dọc phòng tuyến Svatovo – Kreminna, phía Bắc Lugansk. Quân đội Nga đã tái kiểm soát một phần các tuyến đường tiếp cận trực tiếp thành phố Kreminna. Ở một số khu vực, họ tiến xa hàng km”, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Ở Kharkiv, quân đội Nga đang tìm cách tái kiểm soát Kupyansk – thành phố giáp vùng Lugansk và là trung tâm của nhiều tuyến đường sắt.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, về mặt chiến lược, quân đội Nga muốn giữ thế thủ ở phía Đông Bắc và tấn công mạnh theo hướng Tây. Các chỉ huy Nga lo ngại lực lượng Ukraine có thể phản công từ hướng Đông Bắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: UAV ”Đại bàng biển” của Nga né tên lửa Ukraine chỉ cách vài cm

Trong khoảnh khắc, phi công điều khiển đã cứu nguy cho chiếc máy bay không người lái (UAV) Orlan-10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN