Tàu nặng 3.000 tấn của Hải quân Mỹ "gặp họa" ở cảng Anh

Ít nhất 33 người bị thương sau vụ tàu nghiên cứu nặng khoảng 3.000 tấn của Hải quân Mỹ tại Anh gặp sự cố.

Tàu Petrel của Hải quân Mỹ lật nghiêng 45 độ, khiến nhiều người bị thương (ảnh: CNN)

Tàu Petrel của Hải quân Mỹ lật nghiêng 45 độ, khiến nhiều người bị thương (ảnh: CNN)

Vụ việc xảy ra ở cảng Leith, thành phố Edinburgh (thủ phủ của Scotland, thuộc Anh) hôm 22/3.

Cơ quan cứu hộ Scotland cho biết, 21 người bị thương nặng do vụ tàu nghiên cứu Petrel bị trật khỏi ụ tàu đã được đưa tới bệnh viện. 12 người khác được điều trị tại cảng Leith.

Theo CNN, do gió lớn, tàu nguyên cứu Petrel của Hải quân Mỹ bị trật khỏi ụ tàu và nghiêng hẳn sang một bên. Hình ảnh hiện trường cho thấy con tàu nặng khoảng 3.000 tấn, dài hơn 75 mét nghiêng 45 độ về bên phải.

Cảnh sát Scotland đã đề nghị người dân sơ tán khỏi khu vực tàu lật để bảo đảm việc cứu hộ. Chưa rõ biện pháp nào sẽ được sử dụng để giải cứu con tàu.

Tàu Petrel neo tại cảng Leith từ năm 2020. Con tàu không thể ra khơi do lo ngại dịch Covid-19 lây lan.

Tàu Petrel từng thuộc sở hữu của Pau Allen – người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft. Năm 2022, con tàu được Hải quân Mỹ mua lại.

Chưa rõ con tàu có thể được giải cứu bằng cách nào (ảnh: CNN)

Chưa rõ con tàu có thể được giải cứu bằng cách nào (ảnh: CNN)

Trước khi cập cảng Leith, tàu Petrel đã khám phá nhiều vùng nước sâu để tìm kiếm xác tàu đắm. Con tàu từng phát hiện xác một tuần dương hạm bị đắm trong Thế chiến II.

“Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, gió mạnh khiến tàu Petrel bị trật khỏi ụ tàu. Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan cứu hộ đã nhanh chóng tới cảng Leith. Tôi hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Người dân không nên tới gần hiện trường vụ lật tàu”, ông Adam McVey – Ủy viên Hội đồng thành phố Edinburgh – viết trên Twitter.

Cơ quan khí tượng Anh cho biết, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22/3 (giờ Anh), có gió giật 70km/giờ tại khu vực cảng Leith.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều bất ngờ trong ngày ông Trump dự đoán bị bắt giữ

Ngày 21/3 (giờ Mỹ) trôi qua mà không có quyết định truy tố nào được Văn phòng Công tố quận Manhattan đưa ra. Thay vào đó, dường như có một "sự cố" đối với cuộc họp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC NAM – CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN