Dân số Bắc Kinh lần đầu tiên giảm sau 19 năm

Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc và là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, đã ghi nhận tình trạng dân số sụt giảm lần đầu tiên trong 19 năm qua.

Sự đông đúc ở thành phố Bắc Kinh (ảnh: CNN)

Sự đông đúc ở thành phố Bắc Kinh (ảnh: CNN)

CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, chính quyền Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.

Bắc Kinh trong năm 2022 cũng ghi nhận tỷ lệ tử vong là 5,72 người/1.000 dân, trong khi tỷ lệ sinh là 5,67 trẻ/1.000 dân. Số người di cư từ khu vực nông thôn đến Bắc Kinh cũng có xu hướng giảm.

Về mặt tích cực, điều này có thể giảm áp lực đối với Bắc Kinh về nhu cầu nhà ở, việc làm, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và hạn chế phần nào tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo CNN, dân số Trung Quốc trong năm 2022 lần đầu tiên giảm sau 6 thập kỷ. Điều này cho thấy quốc gia tỷ dân bắt đầu phải đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu.

Năm 2022, Trung Quốc có 1,41175 tỷ người, giảm so với năm 2021 là 1,41260 tỷ người, theo Cục Thống kê Trung Quốc. Xu hướng giảm dân số ở Trung Quốc được dự báo là sẽ kéo dài.

Có nhiều nguyên nhân khiến dân số Trung Quốc sụt giảm. Các nguyên nhân lớn nhất bao gồm: Hậu quả của chính sách một con mà Trung Quốc áp dụng từ những năm 1980 (hiện đã bị bãi bỏ), giới trẻ Trung Quốc ngày càng ngần ngại việc sinh con và những khó khăn khi nuôi dạy trẻ em ở các thành phố lớn.

Theo CNN, phụ nữ Trung Quốc ngày nay có học vấn cao hơn và độc lập về tài chính. Họ không còn mang áp lực phải sinh con “nối dõi tông đường” cho nhà chồng như các thế hệ trước.

Nam giới ở Trung Quốc cũng “ngại” kết hôn. Họ phải chịu áp lực lớn về tài chính cho đám cưới và chi phí sinh hoạt gia đình.

Giới chức Trung Quốc đang ấp ủ một loạt kế hoạch nhằm kích thích tỷ lệ sinh trong nước, bao gồm tăng thời gian nghỉ thai sản, giảm trừ thuế nhiều hơn cho các gia đình có con…

Một số thành phố ở Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào dịch vụ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình sinh con thứ 3.

Nguồn: [Link nguồn]

9 người Trung Quốc bị bắn chết tại mỏ vàng CH Trung Phi

Một nhóm tay súng bắn chết 9 và bắn bị thương 2 công dân Trung Quốc tại một mỏ vàng do người Trung Quốc điều hành tại Cộng hòa Trung Phi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN