Đại sứ Ukraine tại Đức phản ứng gay gắt trước câu hỏi về con trai ông

Ezgi Guyildar – thành viên đảng Cánh tả Đức (Die Linke) – đã hỏi Đại sứ Ukraine tại Đức, ông Andrey Melnik, rằng vì sao con trai của ông lại học ở Berlin, thay vì về Ukraine chiến đấu với quân đội Nga.

Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andrey Melnik (ảnh: RT)

Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andrey Melnik (ảnh: RT)

RT hôm 9/10 đưa tin, Đại sứ Andrey Melnik đã gọi đảng của bà Ezgi Guyildar là “vô nhân đạo”, “nhẫn tâm” sau khi chính trị gia người Đức đề cập đến việc học hành của con trai ông.

“Tại sao con trai ngài Đại sứ Melink lại đi học ở Berlin mà không quay về chiến đấu cho Ukraine cũng như cho sự tự do?”, bà Guyildar viết trên Twitter hôm 8/10 một cách châm biếm.

Trước đó, bà Guyildar thường xuyên đưa ra những phát biểu gay gắt nhằm phản đối việc Đức viện trợ vũ khí cho Ukraine và trừng phạt Nga.

Phản ứng ngay sau câu hỏi của bà Guyildar, ông Melink đã đăng một bài viết lên Twitter (không quên nêu tên đảng Die Linke) với nội dung: “Đảng phái vô nhân đạo, nhẫn tâm này liệu còn có thể xuống cấp về mặt đạo đức tới mức nào nữa?”.

“Chúc các người may mắn trong cuộc bầu cử ngày mai ở bang Lower Saxony”, ông Melink viết.

Kết quả kiểm phiếu hôm 9/10 cho thấy, đảng Die Linke không nhận được nhiều sự ủng hộ để tham gia vào hội đồng bang Lower Saxony như năm 2017. Ông Melink đã tỏ ra vui mừng.

 “Lời chúc may mắn của tôi xem ra không có nhiều tác dụng”, Đại sứ Ukraine mỉa mai đảng Die Linke.

Trong khi không giải thích lý do vì sao con trai mình không về Ukraine nhập ngũ, ông Melink liên tục kêu gọi Đức cần viện trợ nhiều hơn cho Ukraine.

Theo RT, hồi tháng 2, Ukraine đã tuyên bố thiết quân luật và cấm nam giới từ 18 – 60 tuổi trời khỏi đất nước. Việc hoãn nhập ngũ ở Ukraine được áp dụng cho “sinh viên cao học và nghiên cứu sinh đang học ở nước ngoài”. Con trai ông Melink có thể nằm trong nhóm này.

Được Kiev bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Đức vào cuối năm 2014 (trước khi ông Zelensky nhậm chức Tổng thống Ukraine), ông Melink là nhân vật gây tranh cãi ở Đức vì những phát ngôn thẳng thắn. Nhà ngoại giao 47 tuổi từng chỉ trích một số chính trị gia Đức là “mềm yếu” khi kêu gọi Berlin không viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Ông Melink cũng từng chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz khá gay gắt khi ông Scholz không nhanh chóng tới thăm Kiev giữa xung đột Nga – Ukraine.

Hôm 10/7, Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine đã ký lệnh cho thôi việc đối với ông Melink. Tuy nhiên, ông Melink vẫn đảm nhiệm vai trò Đại sứ Ukraine tại Đức cho đến khi có người thay thế.

Bild (báo Đức) cho rằng, sau khi trở lại Ukraine, ông Melink có thể được bổ nhiệm vị cấp cao trong chính quyền Kiev, thậm chí là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

“Ở Kiev, ông ấy được đánh giá cao vì công việc và những phát ngôn của mình”, Bild dẫn lời một quan chức Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Chế nhạo Thủ tướng Đức vì không tới thăm Kiev, Đại sứ Ukraine ”hối tiếc”

Đại sứ Ukraine tại Đức Andrei Melnyk – người từng gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz là “khúc dồi hay tự ái” – cho biết mình rất hối hận về những phát biểu có phần quá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN