Video: Dân Pháp xuống đường biểu tình phản đối EU và NATO

Đám đông biểu tình cho rằng, việc Pháp ủng hộ các chính sách của EU và NATO khiến người dân nước này gặp “khó khăn kinh tế” và “bị hạn chế về năng lượng, chăm sóc sức khỏe”.

Video: Người biểu tình tụ tập ở Paris, phản đối EU và NATO (nguồn: RT)

Florian Philippot, phó chủ tịch đảng Mặt trận quốc gia – tuyên bố, “hàng nghìn người” đã biểu tình ở Paris nhằm yêu cầu chính phủ Pháp thay đổi lập trường đối với NATO và EU, RT đưa tin hôm 9/10. Ông Philippot từng là thành viên của Nghị viện châu Âu (cơ quan lập pháp của EU).

Theo RT, đám đông biểu tình đã cầm biểu ngữ, tuần hành qua các đường phố lớn ở Paris và hô vang: “Hãy rời NATO”. Họ cũng yêu cầu phế truất Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi đi qua trụ sở Quốc hội Pháp.

Trong video, những người biểu tình liên tục hô khẩu hiệu “Fexit”, ám chỉ việc Pháp rời EU. Hồi năm 2020, Anh quyết định rời EU với thỏa thuận được gọi tắt là “Brexit”.

Những người biểu tình cho rằng, các chính sách của NATO và EU (mà Pháp là thành viên) đang gây căng thẳng và khủng hoảng kinh tế ở châu Âu. Từ hôm 24/2, Pháp cùng các nước thuộc EU đã áp đặt 8 gói trừng phạt nhằm vào Nga. Để đáp trả, Nga hạn chế nguồn cung năng lượng cho EU, khiến giá năng lượng ở Pháp và nhiều nước châu Âu tăng vọt.

Hồi tháng 9, Cơ quan Quản lý năng lượng Pháp (CRE) cảnh báo, nhiều hộ gia đình nước này có thể bị cắt điện trong mùa đông, nếu có những đợt lạnh giá nghiêm trọng.

Le Pen – Chủ tịch đảng Mặt trận quốc gia – trước đó đã nhiều lần cảnh báo rằng, các lệnh trừng phạt của EU không có tác dụng với Nga và chỉ gây hại cho người dân Pháp.

Hôm 9/10, phát biểu trong cuộc họp báo ở Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, quay lưng với năng lượng Nga sẽ dẫn đến “hậu quả đáng tiếc” với EU.

“Mỹ đang thỏa sức kiếm tiền bằng cách bán khí đốt cho EU với giá cắt cổ. Người dân châu Âu trả tiền cho Mỹ, dẫn đến nền kinh tế bị mất khả năng cạnh tranh. Sản xuất của EU sụp đổ và quá trình ngành công nghiệp bị hủy hoại đến gần. Đây là hậu quả đáng tiếc đối với châu Âu và nó sẽ kéo dài trong ít nhất 10 – 20 năm nữa”, ông Peskov nói.

Theo ông Dmitry Peskov, Mỹ đang bán khí đốt cho EU với giá gấp 3, thậm chí là 4 lần so với Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường ống khí đốt ”cứu tinh” của 2 nước châu Âu khi Nord Stream dừng hoạt động

Baltic Pipe bắt đầu bơm khí đốt từ Na Uy đến Đan Mạch và Ba Lan vào đầu tháng 10 và là đường ống khí đốt chính thứ 3 chạy dưới Biển Baltic, cùng với 2 đường ống Nord...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN