Đại sứ quán Mỹ ở Yemen bị tấn công, nhiều người bị bắt giữ làm con tin

Phiến quân Houthi gần đây đã tấn công trụ sở đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Yemen, bắt giữ con tin và tịch thu nhiều tài liệu, thiết bị.

Các tay súng Houthi bên ngoài trụ sở đại sứ quán Mỹ ở Sanaa, Yemen.

Các tay súng Houthi bên ngoài trụ sở đại sứ quán Mỹ ở Sanaa, Yemen.

Theo RT, một nhóm các tay súng Houthi tấn công trụ sở đại sứ quán Mỹ vào ngày 10.11.

Do nội chiến Yemen diễn ra nhiều năm qua, Mỹ đã chuyển các nhân viên đại sứ quán sang làm việc ở quốc gia láng giềng Ả Rập Saudi. Trụ sở đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa, Yemen, chỉ còn một số nhân viên địa phương.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington “quan ngại về việc các nhân viên người Yemen làm việc tại đại sứ quán Mỹ bị bắt giữ vô cớ và yêu cầu trả tự do cho những người này”.

Mỹ cũng hối thúc phiến quân Houthi “rời khỏi trụ sở đại sứ quán Mỹ” và trả lại các tài sản liên quan.

“Chúng tôi đang nhận thấy có tiến triển. Đa số những người bị bắt đã được trả tự do”, phát ngôn viên Ned Price nói thêm, nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ “cam kết đảm bảo an toàn cho những người làm việc cho chính phủ Mỹ ở nước ngoài”.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chấm dứt hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Yemen của Ả Rập Saudi, bao gồm việc đình chỉ các thỏa thuận bán vũ khí.

À Rập Saudi coi phiến quân Houthi ở Yemen là lực lượng trung thành với Iran, trong khi Houthi bác bỏ cáo buộc này. Cuộc nội chiến giữa phiến quân Houthi và chính phủ Yemen cho đến nay đã kéo dài 7 năm nhưng vẫn chưa ngã ngũ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phiến quân Yemen tung video bắn rơi chiến đấu cơ F-15 Mỹ

Phiến quân Houthi ở Yemen ngày 8.1 tung video quay cảnh bắn rơi chiến đấu cơ F-15S do Mỹ sản xuất của không quân hoàng gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Yemen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN