Đại sứ Mỹ bình luận sốc về oanh tạc cơ Tu-160, chuyên gia Nga đáp trả

Đại sứ Mỹ tại Colombia Kevin Whitaker gọi oanh tạc cơ Tu-160 của Nga là “đồ trưng bày bảo tàng”, nhưng liệu máy bay Nga có thực sự lỗi thời như vậy?

Đại sứ Mỹ bình luận sốc về oanh tạc cơ Tu-160, chuyên gia Nga đáp trả - 1

Những chiếc Tu-160 Nga có tuổi đời tương tự như B-1B của Mỹ.

Chuyên gia quân sự Nga Mikhail Khodarenok mới đây đã có những nhận định về sức mạnh “thiên nga trắng” Tu-160, trước những bình luận gây sốc của Đại sứ Mỹ.

Khodarenok nói hai chiếc Tu-160 đến Venezuela hồi tuần trước mang tên Nikolay Kuznetsov và Vasily Reshetnikov. Hai chiếc này được đưa vào sử dụng đầu những năm 1990, tính đến nay đã trải qua khoảng 26 năm hoạt động.

Cả hai đều trải qua quá trình bảo dưỡng giai đoạn 2008-2009 và nâng cấp vào năm 2017. Đối với các máy bay chiến đấu, 26 năm là khoảng thời gian bình thường, theo chuyên gia Khodarenok, không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động.

Chuyên gia Nga viện dẫn oanh tạc cơ B-52 Mỹ với một số đã hoạt động được hơn 50 năm. Chiếc B-52 cuối cùng được sản xuất vào tháng 6.1962. Hiện vẫn còn 70 chiếc B-52 được Mỹ sử dụng và không ngừng nâng cấp, bảo dưỡng.

Nói cách khác, B-52 còn cổ xưa hơn “thiên nga trắng” Tu-160. Theo chuyên gia Nga, Đại sứ Mỹ ở Colombia có thể đưa ra bình luận gây sốc vì mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ-Colombia với Venezuela hiện nay.

Đánh giá về năng lực chiến đấu, chuyên gia Khodarenok nói oanh tạc cơ B-1B Lancer của Mỹ có những tính năng gần giống với Tu-160 nhất. B-1 Lancer có tuổi đời lớn hơn, sản xuất từ những năm 1980, tức là gần tương tự như Tu-160.

Cuối cùng, chuyên gia Nga cho rằng những chiếc Tu-160 sẽ còn hoạt động được rất lâu nữa, miễn là lớp vỏ bên ngoài vẫn chống chịu được tốt.

Các máy bay Tu-160M2 phiên bản nâng cấp sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mới, radar mới ngắm bắn mục tiêu tốt hơn.

Chuyên gia Nga hi vọng Đại sứ Mỹ Kevin Whitaker, năm nay 60 tuổi, sẽ sống thọ để tiếp tục nhìn thấy Tupolev Тu-160М2 hay máy bay ném bom PAK DA thế hệ mới tuần tra trên bầu trời Venezuela.

Đọ sức mạnh “thiên nga trắng” Tu-160 Nga và B-1 Lancer Mỹ

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga khá tương đồng với máy bay ném bom siêu thanh B-1 Lancer của Mỹ nhưng mẫu oanh tạc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN