Cựu tư lệnh NATO bày cách ngăn tham vọng của TQ ở Biển Đông

Một cựu tư lệnh NATO phát biểu tại diễn đàn ở Đài Bắc rằng hoạt động mở rộng quân sự trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông “tạo ra thách thức địa chính trị lớn nhất trong khu vực”.

Cựu tư lệnh NATO bày cách ngăn tham vọng của TQ ở Biển Đông - 1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong một cuộc tập trận.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), cựu đô đốc hải quân Mỹ, cựu tư lệnh NATO James Stavridis kêu gọi các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương nên có các hành động tập thể ngăn chặn sự bành trướng này.

Nhưng thay vì tiếp cận một cách thù địch, ông Stavridis nói các quốc gia nên hành động một cách thông minh và thông qua con đường ngoại giao.

Phát biểu tại diễn đàn ở Đài Bắc ủng hộ một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, ông Stavridis nói hành động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông đang “tạo ra thách thức địa chính trị lớn nhất” và tạo ra nguy cơ xung đột cao nhất.

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta đang hướng đến một cuộc chiến tranh”, ông Stavridis nói. “Các quốc gia trong khu vực và các nước đang tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông nên cùng chung tay tạo ra một ‘mặt trận chung’ để đối phó với Bắc Kinh”.

Cựu tư lệnh NATO bày cách ngăn tham vọng của TQ ở Biển Đông - 2

Cựu đô đốc hải quân Mỹ James Stavridis.

Theo ông Stavridis, không cứ nhất thiết là Mỹ phải dẫn đầu trong việc giải quyết những thách thức trong khu vực như chương trình hạt nhân của Triều Tiên hay hành động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ví dụ, Tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật bản trên biển Hoa Đông đã không leo thang vì Bắc Kinh hiểu rõ sự nhất trí cao giữa “Washington và Tokyo trong vấn đề này”.

“Nếu chúng ta làm điều tương tự ở Biển Đông, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ đồng ý hướng một giải pháp mềm mỏng hơn”, ông Stavridis nói, nhấn mạnh rằng điều này cần thời gian và sự kiên nhẫn.

Cựu đô đốc Mỹ cũng ca ngợi mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan, dù Mỹ không chính thức công nhận hòn đảo này. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan thuộc Trung Quốc và có thể dùng vũ lực thu hồi bất cứ lúc nào.

Mỹ đã nhiều lần chọc giận Trung Quốc trong thời gian qua, khi thắt chặt quan hệ với Đài Loan, đón chào nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đến Mỹ.

Cảnh báo mới về Trung Quốc ở biển Đông

Lầu Năm Góc vừa cảnh báo Trung Quốc có kế hoạch triển khai nhà máy điện hạt nhân nổi trái phép đến biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN