Tàu chiến Mỹ đến gần đảo TQ xây trái phép ở Biển Đông

Đây là lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump, một tàu chiến Mỹ lại gần khu vực đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ đến gần đảo TQ xây trái phép ở Biển Đông - 1

Biển Đông có lưu lượng hàng hóa mỗi năm trên 5.000 tỉ USD.

Ngày 24.5, tàu chiến của Hải quân Mỹ được cho là đã tiến vào vùng 12 hải lý gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Mỹ có động thái như vậy trong khu vực Biển Đông dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tàu chiến USS Dewey đã di chuyển tới gần Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài Đá Vành Khăn, Trung Quốc hiện đang ngang ngược xây dựng trái phép các cơ sở quân sự và dân sự ở các đảo và đá san hô khác thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu chiến Mỹ đến gần đảo TQ xây trái phép ở Biển Đông - 2

Tàu chiến USS Dewey.

Dưới thời cựu Tổng thống Obama, tàu chiến Mỹ nhiều lần được điều động tới Biển Đông. Hành động tuần tra tương tự kết thúc từ tháng 10 năm ngoái.

Biển Đông là khu vực có lưu lượng thương mại hàng đầu thế giới, mỗi năm trung chuyển hơn 5.000 tỉ USD hàng hóa.

Tàu khu trục tên lửa Mỹ tiến vào Biển Đông

Mỹ đã điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tuần tra tại Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN