Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa và trở thành đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Reuters ngày 5/6 dẫn thông tin trên trang web của Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ xác nhận, nhóm chiến dịch tranh cử của cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đệ trình tuyên bố ứng cử vào ngày 5/6. Ông Pence dự kiến khởi động chiến dịch tranh cử ngày 7/6 tới ở bang Iowa.

Ông Mike Pence. Ảnh: GettyImages

Ông Mike Pence. Ảnh: GettyImages

Theo Reuters, ông Pence sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa, khiến ông trở thành đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Pence đã làm việc hàng chục năm tại Hạ viện Mỹ và 4 năm làm Thống đốc bang Indiana trước khi sát cánh cùng ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016 rồi trở thành Phó Tổng thống Mỹ.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ từ lâu đã được đánh giá là một trong những người có tiếng nói của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, quan hệ giữa ông và ông Trump rạn nứt khi ông Pence từ chối đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 và xác nhận chiến thắng cho ông Joe Biden.

Truyền thông Mỹ đánh giá, sau khi rời nhiệm sở, cựu Phó Tổng thống Pence ngày càng xa cách với ông Trump. Ông Pence cũng từng chỉ trích cựu Tổng thống xung quanh vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Ngoài cựu Tổng thống Trump, ông Pence còn đối mặt các ứng viên nổi tiếng khác của đảng Cộng hòa như Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum cũng đang lên kế hoạch tranh cử.

Theo kết quả thăm dò dư luận, cựu Tổng thống Trump vẫn đang là ứng viên nhận được sự ủng hộ lớn nhất của các đảng viên Cộng hòa, bỏ xa người về nhỉ là Thống đốc Florida DeSantis.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổ chức vận động tranh cử cùng ngày, ông Trump và Thống đốc DeSantis chỉ trích lẫn nhau

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Thống đốc bang Floria - Ron DeSantis - đối thủ chính của ông trong cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa vào Nhà Trắng năm 2024.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN