Cựu đặc vụ Mỹ tiết lộ chuyện chấn động trong hàng ngũ cơ quan chống ma túy

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Cựu đặc vụ Jose Irizarry, 48 tuổi, người bị kết án tù giam 12 năm, nói rằng mình và các đặc vụ khác thuộc cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) từng tận hưởng cuộc sống xa hoa, trụy lạc trên khắp thế giới nhờ nguồn tiền phi pháp.

Cựu đặc vụ chống ma túy Mỹ Jose Irizarry trả lời phỏng vấn hãng tin AP trước khi bị áp giải tới nhà tù liên bang ở Puerto Rico.

Cựu đặc vụ chống ma túy Mỹ Jose Irizarry trả lời phỏng vấn hãng tin AP trước khi bị áp giải tới nhà tù liên bang ở Puerto Rico.

Irizarry bị cho là "đặc vụ vướng bê bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử DEA". Năm 2020, Irizarry được xác định đã "lợi dụng chức vụ và quyền tiếp cận thông tin đặc biệt" để cản trở DEA truy vết các đường dây buôn bán ma túy và tham gia vào các hoạt động rửa tiền cho băng đảng ma túy.

Đặc vụ này được cho là đã hợp tác với một quan chức Colombia và một ông trùm băng đảng buôn bán ma túy. Ông trùm là cha đỡ đầu cho các con của Irizarry khi đặc vụ này hoạt động ở Colombia vào năm 2015. Năm ngoái, Irizarry bị kết án 12 năm tù giam.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hồi đầu năm nay trước khi bắt đầu thụ án ở nhà tù liên bang, Irizarry nói rằng mình không "nhúng chàm" một mình mà có nhiều đặc vụ khác trong hãng ngũ DEA cũng hành động tương tự.

Cuộc phỏng vấn mới được tạp chí Fortune của Mỹ đăng tải hôm 14/11. Irizarry nói nhóm các đặc vụ hợp tác với các băng đảng ma túy được gọi là "Đội Mỹ". Họ sử dụng nguồn tiền kiếm được một cách phi pháp để ăn chơi trác táng.

Theo Irizarry, cả nhóm sẽ cùng nhau tổ chức các chuyến công tác giả, tiệc tùng xuyên ba lục địa, tham dự các sự kiện thể thao nổi tiếng và ăn uống tại những nhà hàng sang trọng nhất thế giới.

Kể về những lần "làm mưa làm gió" trong các câu lạc bộ thoát y ở Caribe, cặp kè với gái mại dâm ở Amsterdam, xem các trận đấu của câu lạc bộ Real Madrid hay uống rượu trên du thuyền ở Colombia, Irizarry nói các đặc vụ hưởng đặc quyền như VIP.

Irizarry cùng các đặc vụ biến chất khác từng tới nhà thổ ở Amsterdam, Hà Lan.

Irizarry cùng các đặc vụ biến chất khác từng tới nhà thổ ở Amsterdam, Hà Lan.

"Chúng tôi được tiếp cận với bất cứ thứ gì chúng tôi muốn", Irizarry trả lời hãng tin AP.  "Chúng tôi sẽ kiếm tiền ở những nơi chúng tôi muốn đến. Và khi chúng tôi đến đó, tất cả chỉ xoay quanh uống rượu và cặp kè các cô gái".

Bình luận về tình trạng ma túy từ Nam Mỹ không ngừng được chuyển tới Mỹ, Irizarry nói: "Không thể chiến thắng trong một cuộc chiến không thể thắng được. DEA biết điều này và các đặc vụ biết điều này. Riêng ma túy được xuất từ Colombia đã rất lớn. Lĩnh vực này tạo ra rất nhiều tiền của. Chúng tôi có nỗ lực cũng không thể thay đổi được".

"Đối với chúng tôi, cuộc chiến chống ma túy như một trò chơi, trong đó chúng tôi tìm kiếm các khoản lợi ích", Irizarry nói.

Các công tố viên nói băng đảng ma túy nước ngoài đã chuyển cho Irizarry ít nhất 9 triệu USD để các cựu đặc vụ này tiêu xài trong các chuyến du lịch và công tác ở nước ngoài, đổi lại là những thông tin mật từ nội bộ DEA mà Irizarry nắm được.

Cựu đặc vụ kiếm được hàng triệu USD nhờ rửa tiền và hợp tác với các băng đảng ma túy Nam Mỹ.

Cựu đặc vụ kiếm được hàng triệu USD nhờ rửa tiền và hợp tác với các băng đảng ma túy Nam Mỹ.

Khi có trong tay nhiều tiền của, Irizarry bắt đầu tiêu xài hoang phí. Cựu đặc vụ này từng chi 767.000 USD để mua nhà ở Colombia, tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương trị giá 30.000 USD. Irizarry thường đáp máy bay tới châu Âu trên ghế hạng thương gia, mang theo túi xách nhãn hiệu Louis Vuitton đắt tiềnvà đeo đồng hồ vàng Hublot.

"Tôi bị cuốn vào lối sống ăn chơi xa xỉ lúc nào không hay", Irizarry nói. Không chỉ trục lợi từ các băng đảng ma túy, Irizarry và những đặc vụ khác còn vẽ ra các khoản chi tiêu khống để lấy tiền từ ngân sách của DEA.

Tại Santo Domingo, thủ đô Cộng hòa Dominica vào năm 2014, Michael J. Garofola, người khi đó còn là công tố viên ở Miami, được nhóm của Irizarry mời một đến câu lạc bộ thoát y.

"Irizarry nói tất cả chi phí đều do DEA trả, tôi được họ mời tham gia đường dây rửa tiền", Garofola nói với các nhà điều tra.

Một số cựu đồng nghiệp bác bỏ các tuyên bố của Irizarry, nói rằng cựu đặc vụ đang tìm cách để được giảm án.

Nhưng sau những lời khai của Irizarry, Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ đã bắt đầu mở chuyên án, xác minh các đặc vụ có liên quan.

Hơn 20 đặc vụ đương chức và cựu đặc vụ DEA đã bị triệu tập lấy lời khai. Một cái tên được nhắc tới là George Zoumberos, đồng nghiệp của Irizarry, người đã rời DEA vào năm 2019.

"Jose Irizarry là kẻ phạm tội vi phạm lời thề của nhân viên thực thi pháp luật liên bang, làm xói mòn niềm tin của người dân Mỹ", một phát ngôn viên của DEA nói. "Trong 16 tháng qua, DEA đã rất tích cực để tăng cường hơn nữa kỷ luật trong hàng ngũ đặc vụ, siết chặt chính sách tuyển dụng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả mà công việc đề ra".

Nguồn: [Link nguồn]

Hồ sơ ”tam giác ma túy” của CIA ở Trung Mỹ

Kể từ khi được thành lập vào năm 1947 dưới thời Tổng thống Mỹ Harry Truman, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã được ghi nhận bởi vô số hoạt động mang tầm ảnh hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Fortune, Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN