Cuộc hồi hương như phim của kẻ đào tẩu Triều Tiên nghi mắc Covid-19

Nam công dân CHDCND Triều Tiên đào tẩu nghi nhiễm Covid-19 đã trở về nước bằng cách bơi qua khu vực biên giới theo đường ống cống.

Bức ảnh công dân Triều Tiên đào tẩu đã hồi hương do một độc giả của Yonhap cung cấp. Ảnh: Yonhap

Bức ảnh công dân Triều Tiên đào tẩu đã hồi hương do một độc giả của Yonhap cung cấp. Ảnh: Yonhap

Theo quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 27-7, công dân Triều Tiên đào tẩu nói trên được cho đã bơi qua khu vực biên giới từ đảo Ganghwa ở TP Incheon, qua đường ống cống dưới hàng rào dây thép gai để trốn lực lượng bảo vệ biên giới. Đảo Ganghwa nằm ở bờ biển phía tây Hàn Quốc và được ngăn cách với thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên bằng một con sông.

Người vượt biên được xác định là nam thanh niên 24 tuổi, họ Kim, từng đào tẩu sang Hàn Quốc cách đây 3 năm và sống tại TP Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Người này đang bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ.

Vụ vượt biên được phát hiện sau khi Triều Tiên công bố một công dân đào tẩu đã hồi hương và có mặt ở TP Kaesong. Người này bị nghi ngờ là ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Triều Tiên. Sự việc khiến quân đội Hàn Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ vì lơ là trong công tác kiểm soát khu vực biên giới.

Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Đại tá Kim Jun-rak, cho biết: "Chúng tôi đã xác định được địa điểm cụ thể mà người này bỏ trốn về Triều Tiên là từ đảo Ganghwa. Trước đó, chúng tôi đã tìm thấy một chiếc túi được cho là của công dân Triều Tiên đào tẩu".

Theo ông Kim, công dân Triều Tiên đã bơi qua một ống cống nằm dưới hàng rào dây thép gai để tránh bị lực lượng biên phòng phát hiện để về Triều Tiên. Ống cống này dẫn tới biển Hoàng Hải. Tuy nhiên, ông Kim không cho biết công dân Triều Tiên bơi bao xa, nhưng trang Bloomberg cho rằng người này có thể bơi một quãng vài km.

Sông Hán ngăn cách đảo Ganghwa – Hàn Quốc với TP Kaesong - Triều Tiên. Ảnh chụp ngày 27-7. Ảnh: Yonhap

Sông Hán ngăn cách đảo Ganghwa – Hàn Quốc với TP Kaesong - Triều Tiên. Ảnh chụp ngày 27-7. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 27-7, quan chức y tế cấp cao của Hàn Quốc Yoon Tae-ho cho biết người đàn ông bỏ trốn về Triều Tiên không có tên trong danh sách những người bị nhiễm Covid-19 và cũng không tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 khác. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã xét nghiệm 2 người tiếp xúc gần với người bỏ trốn và cả 2 đều cho kết quả âm tính.

Vào ngày 27-7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng thông báo 11 công dân Triều Tiên đào tẩu đã trở về nước sau khi tới Hàn Quốc trong vòng 5 năm qua. "Có 3 công dân Triều Tiên đào tẩu trở lại quê nhà vào năm 2015, 4 người vào năm 2016 và 4 người khác vào năm 2017. Tổng cộng có 11 người đã trở về Triều Tiên" - ông Yoh Sang-key, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho biết.

Theo ông Yoh, trường hợp nam thanh niên 24 tuổi bị nghi là ca đầu tiên mắc Covid-19 tại Triều Tiên chưa được đưa vào danh sách trên. Ông Yoh nhấn mạnh việc thống kê chính xác số người Triều Tiên đào tẩu đã hồi hương là rất khó.

Ông Yoh nói: "Khi những người đào tẩu tới Hàn Quốc, họ không có nghĩa vụ phải báo cáo về thời điểm đi nước ngoài như công dân Hàn Quốc. Do đó, công tác xác định chính xác nơi ở của những công dân Triều Tiên đào tẩu là vô cùng khó khăn".

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Y tế Triều Tiên lên tiếng sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên

Truyền thông Triều Tiên hôm 26/7 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp bất thường và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Bình (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN