Mỹ: Con số biết nói tại 3 bang đã tiêm chủng vaccine Covid-19 cho 2/3 người dân

Các số liệu mới được công bố, cho thấy 26 bang ở Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn một nửa người dân. Những bang có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất chứng kiến số ca nhiễm và gặp biến chứng nặng thấp nhất, theo CNN.

CDC Mỹ khuyến nghị tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên.

CDC Mỹ khuyến nghị tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên.

Vermont, Connecticut và Massachusetts là 3 bang ở Mỹ đã tiêm chủng cho 2/3 người dân trong bang, theo số liệu của Trung tân Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Ở Massachusetts, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày là 1.129, giảm so với một tuần trước đó (1.545). Số ca bệnh phải điều trị tại bệnh viện ở bang hiện chỉ là hơn 624, tính đến ngày 9.9. Đa số là người chưa từng tiêm vaccine, với 168 bệnh nhân cần điều trị tích cực và 86 cần thở máy.

Ở Connecticut, số ca nhiễm mới của bang đã giảm chỉ còn hơn 600. 9.9 là ngày gần nhất bang này ghi nhận ca tử vong vì Covid-19 với 22 ca. Ở Vermount, bang miền đông bắc nước Mỹ với hơn 623.000 dân, hôm 11.9 ghi nhận 199 ca nhiễm Covid-19 mới. Tổng số ca tử vong ở bang kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái là 287.

Đây là 3 bang có số ca nhiễm Covid-19 mới thấp nhất trên bình quân đầu người trong tuần qua. Vermont có số ca nhiễm Covid-19 trên 100.000 dân là 125, bang Connecticut là 106 ca/100.000 dân và Massachusetts là 166 ca/100.000 dân

Ở nhiều bang khác, số trường hợp chưa tiêm chủng nhập viện làm tăng gánh nặng cho các bệnh viện. “Chúng tôi có tỉ lệ giường chăm sóc tích cực (ICU) còn trống thấp nhất, do nhóm người chưa tiêm chủng vẫn ở mức cao”, thống đốc bang Colorado, Jared Polis nói. “Một số bệnh viện sắp quá tải. Chuyện này lẽ ra không xảy ra nếu đa số người dân tiêm chủng”.

Tại Florida, bệnh nhân Covid-19 chiếm 27/28 giường ICU ở bệnh viện St. Anthony, giám đốc bệnh viện, Scott Smith nói.

Ông Smith cho biết, 85% bệnh nhân đang được điều trị chưa từng tiêm vaccine. Một số người khi nhập viện đòi được tiêm vaccine nhưng đã quá muộn, cần điều trị khỏi Covid-19 trước.

Tỉ lệ người chưa tiêm vaccine phải nhập viện vì Covid-19 chiếm 87% số ca, tính từ tháng 1 đến tháng 6.2021.

Tỉ lệ người chưa tiêm vaccine phải nhập viện vì Covid-19 chiếm 87% số ca, tính từ tháng 1 đến tháng 6.2021.

Xét trên quy mô toàn bang, 43% giường ICU ở bang Florida hiện nay được sử dụng điều trị bệnh nhân Covid-19, cao hơn mức trung bình là 31% trên toàn quốc.

Trong khi đó, một nghiên cứu mới do CDC công bố, cho thấy vaccine hiệu quả ngăn ngừa các trường hợp nhập viện do Covid-19, bao gồm cả biến thể Delta.

Tỉ lệ này với vaccine Moderna là 85%, Pfizer/BioNTech là 80% và vaccine Johnson & Johnson là 60%, nghiên cứu cho biết.

Những người được tiêm chủng đầy đủ là người đã tiêm mũi vaccine Moderna hoặc Pfizer sau hai tuần kể từ mũi thứ hai.

Theo Tổng Y sĩ Vivek Murthy, tỉ lệ tiêm chủng ở mức cao có lợi cho cả người lao động, chứ không chỉ người sử dụng lao động.

“Chúng tôi không chỉ muốn mọi người quay lại làm việc mà còn đảm bảo cho họ có thể tiếp tục làm việc. Vaccine sẽ tạo môi trường an toàn”, ông nói. “Điều đó sẽ không chỉ cải thiện sức khỏe cộng đồng mà còn giúp mọi người cảm thấy yên tâm hơn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia tiêm chủng hàng đầu hủy kế hoạch “thẻ xanh Covid-19”

Bộ trưởng Y tế Anh thông báo chính phủ đã hủy bỏ kế hoạch yêu cầu người dân xuất trình “thẻ xanh Covid-19” khi tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN