Covid-19: "Tín hiệu đáng khích lệ" ở quốc gia Đông Nam Á

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 13/12 tuyên bố, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận "các tín hiệu đáng khích lệ" trong việc đối phó Covid-19, nhưng chưa hoàn toàn thoát hiểm. 

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố, nước này có "các tín hiệu đáng khích lệ" trong quá trình đối phó Covid-19 thời gian gần đây. Ảnh: Straits Times

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố, nước này có "các tín hiệu đáng khích lệ" trong quá trình đối phó Covid-19 thời gian gần đây. Ảnh: Straits Times

Tờ Channel News Asia hôm 13/12 dẫn lời ông Lý Hiển Long cho biết: "Số ca nhiễm Covid-19 trong 3 tháng qua ở Singapore đang giảm dần. Chúng tôi đã bảo vệ được hệ thống y tế và giữ tỷ lệ tử vong ở mức thấp". 

Thủ tướng Singapore còn cho biết, nước này đang chuẩn bị đối phó với tác động của biến thể Omicron. "Các mũi tiêm nhắc lại sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi. Singapore lúc này vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ dịch bệnh, nhưng chúng tôi tự tin có thể đối phó biến thể Omicron. Với vắc xin và các mũi nhắc lại, chúng tôi đang ở một vị thế chủ động hơn để đối phó Covid-19", ông Lý nói. 

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định cuộc chiến dài hơi chống Covid-19 và cảm ơn người dân chung tay chống dịch: "Cuộc chiến chống Covid-19 là lâu dài và cam go. Virus này nhiều lần gây bất ngờ cho chúng ta. Mỗi lần như vậy, chúng ta phải điều chỉnh để thích nghi.

Việc tuân thủ và thích ứng với các chính sách và biện pháp hạn chế mới của chính phủ là thách thức với mọi người, đặc biệt là người dân và các doanh nghiệp. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành, tin tưởng và ủng hộ chính phủ Singapore vượt qua giai đoạn khó khăn này". 

Singapore ghi nhận 370 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 5 ca tử vong hôm 12/12. Con số này đã giảm so với hơn 3.000 ca nhiễm mới/ngày ghi nhận sau 1 ngày quốc gia Đông Nam Á này chuyển sang sống chung với Covid-19. Singapore cũng có 10 ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới dưới mốc 1.000.

Tính tới ngày 10/12, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 4 ca nhiễm biến thể Omicron. Trước sự xuất hiện của Omicron, Singapore đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới từ ngày 26/11 và tăng cường xét nghiệm với người nhập cảnh từ ngày 4/12.

Các bệnh nhân nhiễm biến thể mới Omicron sẽ được cách ly và điều trị tại Trung tâm Dịch bệnh truyền nhiễm quốc gia (NCID) thay vì các cơ sở điều trị thông thường. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia TQ nêu 3 kịch bản Omicron lây lan và hy vọng mới

Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Trung Quốc đã đưa ra 3 kịch bản về lây nhiễm với biến thể Omicron,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN