Chuyên gia TQ nêu 3 kịch bản Omicron lây lan và hy vọng mới

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Trung Quốc đã đưa ra 3 kịch bản về lây nhiễm với biến thể Omicron, đảm bảo rằng Bắc Kinh có đủ khả năng để đối phó với biến thể này.

Hình ảnh biến thể Omicron qua kính hiển vi điện tử. Ảnh: HKUMed

Hình ảnh biến thể Omicron qua kính hiển vi điện tử. Ảnh: HKUMed

Thời báo Hoàn cầu hôm 12/12 đưa tin, Zhang Wenhong, chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về bệnh truyền nhiễm, chia sẻ ý kiến về khả năng Omicron lây lan tại hội nghị trực tuyến của Diễn đàn khoa học Greater Bay, được tổ chức tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. 

Theo ông Zhang, kịch bản tốt nhất là Omicron có độc lực yếu, chỉ lây lan ở Nam Phi, nơi biến thể này được phát hiện lần đầu tiên. Kịch bản thứ hai là dù có khả năng lây lan nhanh và độc lực mạnh, biến thể Omicron vẫn bị vô hiệu hóa phần lớn bởi mũi tiêm nhắc lại. Kịch bản không mong muốn nhất là biến thể Omicron có độc lực mạnh, lây lan nhanh và các mũi nhắc lại không có tác dụng với nó. 

"Khi đó, chúng ta cần phải xem xét lại chiến lược vắc xin và siết chặt các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa đang áp dụng", ông Zhang lưu ý, đồng thời cho rằng, Trung Quốc đủ khả năng để đối phó với Omicron. 

Vị chuyên gia dịch tễ này còn so sánh đại dịch Covid-19 với SARS (2003) và H7N9 (2009) - 2 đại dịch được kiểm soát trong thời gian ngắn. Ông Zhang nhận định, Covid-19 đã đưa nhân loại vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến với virus. 

"Kinh nghiệm thu được khi đối phó với dịch SARS và dịch H7N9 không thể áp dụng cho cuộc chiến với Covid-19. Hiện tại, còn nhiều bất ổn về đại dịch Covid-19 trên toàn cầu", ông Zhang nói. 

Ngoài ra, nhiều loài động vật trong tự nhiên bắt đầu bị lây nhiễm Covid-9, nên con người đã mất cơ hội loại bỏ virus này ngay ở giai đoạn đầu. 

Ông Zhang còn phân tích các phương thức phòng chống dịch khác nhau ở Anh, Singapore và Israel. Theo vị chuyên gia này, phương thức tiêm phòng đầy đủ và thích ứng linh hoạt của Singapore áp dụng rất tương đồng với chiến lược Zero Covid của Trung Quốc. Cả hai đều là chiến lược ứng phó ngắn hạn, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi quốc gia và không đi quá giới hạn. 

Trong khi đó, Israel đã làm rất tốt trong việc kiểm soát các ca tử vong và tỷ lệ nhiễm bệnh. Quốc gia này thực hiện chính sách mở cửa sau khi hoàn thành tiêm chủng đầy đủ cho phần lớn dân số và đang thúc đẩy việc tiêm các mũi nhắc lại.

"Các mũi tiêm nhắc lại sẽ mang đến cho chúng tôi hy vọng mới", ông Zhang nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Dự báo đường đi và tác động của đại dịch COVID-19 năm 2022

Khả năng đại dịch COVID-19 sẽ chưa kết thúc trong năm 2022, vậy đường đi và tác động của cuộc khủng hoảng y tế này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN