Tỉ phú Trung Quốc đặt cược vào vaccine Pfizer và kết cục "bay hơi" cả tỉ USD

Sau đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc vào năm ngoái, tỉ phú Guo Guangchang sớm đạt thỏa thuận với hãng dược BioNTech của Đức, về việc sản xuất vaccine Pfizer-BioNTech ở đại lục, một trong những vaccine phổ biến nhất thế giới hiện nay.

Vaccine Pfizer-BioNTech đến nay chưa được cấp phép sử dụng ở Trung Quốc.

Vaccine Pfizer-BioNTech đến nay chưa được cấp phép sử dụng ở Trung Quốc.

Một năm sau, vaccine Pfizer vẫn chưa được Trung Quốc cấp phép sử dụng. Trong khi đó, vaccine mRNA nội địa của Trung Quốc đang thử nghiệm rộng rãi, mở đường để được sử dụng làm mũi tiêm bổ sung.

Diễn biến mới này đặt câu hỏi rằng, liệu bao giờ vaccine Pfizer có thể được cấp phép ở đại lục? Nhà chức trách Trung Quốc không cho biết lý do vì sao.

Tập đoàn Dược phẩm Fosun Thượng Hải của tỉ phú Guo Guangchang đã mua giấy phép sản xuất và phân phối vaccine này ở đại lục, Macau, Hong Kong.

Việc nhà chức trách Trung Quốc trì hoãn cấp phép sử dụng vaccine Pfizer cũng phản ánh rủi ro mà các tỉ phú Trung Quốc và các đối tác nước ngoài phải đối mặt khi làm ăn ở đại lục.

Hơn 1 tỉ người dân Trung Quốc cho đến nay được tiêm vaccine Sinovac hoặc Sinopharm sử dụng công nghệ truyền thống, thay vì vaccine mRNA.

Tỉ phú Guo Guangchang đã tụt hơn 40 bậc, là người giàu thứ 85 ở Trung Quốc.

Tỉ phú Guo Guangchang đã tụt hơn 40 bậc, là người giàu thứ 85 ở Trung Quốc.

“Các tập đoàn dược phẩm quốc tế có thể ngần ngại đầu tư vào Trung Quốc nếu các vaccine và thuốc điều trị Covid-19 bị hạn chế ở Trung Quốc”, một nhà nghiên cứu về chăm sóc y tế ở Trung Quốc nói, theo Bloomberg.

Tỉ phú Guo, 54 tuổi, đặt tham vọng lớn với vaccine Pfizer cho thị trường tỉ dân ở đại lục, nhưng việc bị trì hoãn khiến giá cổ phiếu của Fosun giảm 40% so với mức cao nhất trong năm nay.

Khối tài sản của tỉ phú Guo, Chủ tịch Fosun, cũng giảm từ 4,6 tỉ USD xuống còn 3,5 tỉ USD.

Trong thông điệp phản hồi Bloomberg, tập đoàn Fosun khẳng định mối quan hệ hợp tác với hãng BioNTech được “các cơ quan quản lý của Trung Quốc ủng hộ”. Fosun vẫn đang chờ nhà chức trách Trung Quốc cấp phép sử dụng vaccine Pfizer ở đại lục, theo đúng quy định pháp luật.

Fosun đã chi 125 triệu euro cho BioNTech trong năm 2020 để mua 100 triệu liều vaccine Pfizer. Một phần trong lô vaccine này sau đó được Fosun bán lại cho Đài Loan.

Fosun cũng đầu tư 100 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất vaccine ở đại lục, liên doanh với hãng BioNTech. Nhà máy được kì vọng sản xuất tới 1 tỉ liều vaccine mỗi năm, nhưng chưa đi vào hoạt động. Số vaccine BioNTech cung cấp cho Fosun đến nay đều được sản xuất tại Đức.

Nguồn: [Link nguồn]

Dự báo đường đi và tác động của đại dịch COVID-19 năm 2022

Khả năng đại dịch COVID-19 sẽ chưa kết thúc trong năm 2022, vậy đường đi và tác động của cuộc khủng hoảng y tế này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN