Covid-19: Mỹ mua thêm 200 triệu liều vaccine Pfizer

Chính phủ Mỹ ngày 23.7 mua thêm 200 triệu liều vaccine Pfizer để làm mũi tiêm bổ sung và tiêm cho nhóm trẻ em dưới 12 tuổi.

Chính phủ Mỹ đã đặt mua thêm 200 triệu liều vaccine Pfizer. Ảnh minh họa.

Chính phủ Mỹ đã đặt mua thêm 200 triệu liều vaccine Pfizer. Ảnh minh họa.

Hôm 23.7, công ty dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech của Đức thông báo chính phủ Mỹ đã mua thêm 200 triệu liều vaccine, theo RT.

Thỏa thuận mới nâng tổng số vaccine Pfizer mà Mỹ đặt mua lên con số 500 triệu.

“Vaccine đã, đang và sẽ vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ tính mạng của con người trước căn bệnh quái ác này”, giám đốc điều hành Pfizer, Albert Bourla nói.  “Những vaccine bổ sung này sẽ giúp chính phủ Mỹ đảm bảo cho người dân tiếp cận vaccine cho đến năm sau”.

Nhà Trắng sau đó xác nhận thỏa thuận mua 200 triệu liều vaccine Pfizer, nói 65 triệu liều trong số này sẽ được sử dụng để tiêm cho trẻ em dưới 12 tuổi. Số còn lại sử dụng dự phòng làm mũi tiêm bổ sung. Tiêm vaccine mũi thứ ba là điều mà Pfizer đang thúc đẩy cơ quan quản lý Mỹ chấp thuận.

Ở thời điểm hiện tại, các vaccine được phê duyệt khẩn cấp ở Mỹ gồm Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson chưa được cấp phép tiêm cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Cố vấn y tế Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci nói nhiều khả năng đến mùa đông, Mỹ sẽ có đủ dữ liệu để cân nhắc phê duyệt tiêm vaccine cho trẻ em.

Trẻ em không nằm trong nhóm có nguy cơ cao vì Covid-19. Tỉ lệ trẻ em nhiễm Covid-19 tử vong là 0,05% và tỉ lệ nhiễm phải nhập viện là 3%, tính từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ vào năm ngoái.

Tuy nhiên, khi trẻ em quay lại trường học vào mùa thu năm nay, Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) đã kêu gọi đeo khẩu trang cho trẻ em trên 2 tuổi, bất kể đã tiêm vaccine hay chưa. CDC Mỹ hiện chưa ban hành khuyến nghị này.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Nhiều bệnh nhân Covid-19 nhập viện đòi tiêm vaccine khi đã quá muộn

Trong bối cảnh biến thể Delta lây lan mạnh, làm gia tăng các ca nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ, nhiều bệnh nhân cảm thấy hối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN