Covid-19: Israel mở cửa đón du khách

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ Du lịch Israel cho biết một nhóm sinh viên Mỹ đã đến nước này trong khuôn khổ mở cửa trở lại biên giới đối với du khách đã tiêm chủng hoặc phục hồi sau khi mắc Covid-19.

Bộ trưởng Du lịch Orit Farkash-Hacohen hôm 27-5 cho biết đây là nhóm du khách đầu tiên đến Israel hơn một năm qua và họ phải xét nghiệm bắt buộc trước khi nhập cảnh. Israel đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc kiểm soát dịch bệnh thông qua chiến dịch tiêm chủng. Hơn 5,1 triệu người Israel (dân số hơn 9 triệu) đã tiêm đủ 2 liều và 92% người trên 50 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

Cũng nhằm đẩy mạnh tiêm phòng, bang California - Mỹ quyết định chi thưởng tổng cộng 116,5 triệu USD với hình thức tiền mặt và thẻ quà tặng dành cho người dân tiêm vắc-xin Covid-19 trước ngày 15-6, mốc thời gian mở cửa trở lại hoàn toàn của bang.

Theo Reuters, từ ngày 27-5, hai triệu người đầu tiên tiêm phòng ở bang California đều nhận được thẻ quà tặng đổi tiền mặt hoặc phiếu mua hàng trị giá 50 USD/thẻ trong khi 10 người đã tiêm chủng có cơ hội trúng các giải xổ số trị giá 1,5 triệu USD và 50.000 USD (30 giải).

Tại bang Ohio, hơn 2,7 triệu người đăng ký tiêm phòng để có cơ hội trúng xổ số 1 triệu USD. Hôm 26-5, cô Abbigail Bugenske đã nhận được 1 triệu USD từ chương trình rút thăm nêu trên trong khi Joseph Costello, học sinh trung học ở TP Englewood, trúng học bổng toàn phần tại bất kỳ trường đại học nào ở bang Ohio.

Bộ trưởng Du lịch Orit Farkash-Hacohen đón nhóm du khách đến từ Mỹ hôm 27-5 tại sân bay Ben Gurion Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Bộ trưởng Du lịch Orit Farkash-Hacohen đón nhóm du khách đến từ Mỹ hôm 27-5 tại sân bay Ben Gurion Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Đối lập với Mỹ, các nước Nam Á - gồm Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Maldives và Sri Lanka - đang thiếu hụt vắc-xin nghiêm trọng trong khi số ca mắc Covid-19 mới ở khu vực này đã vượt mốc 30 triệu người hôm 28-5.

Nam Á ghi nhận 18% tổng số ca mắc và chiếm gần 10% số ca tử vong toàn cầu. Ấn Độ riêng trong tháng này đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái, chiếm hơn 1/3 tổng số người chết trên toàn cầu. Tính đến hôm 28-5, Ấn Độ ghi nhận gần 27,6 triệu ca mắc và 318.895 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khiến Nhật Bản hôm 28-5 gia hạn các biện pháp khẩn cấp tại Tokyo và 8 tỉnh khác thêm 3 tuần, đến ngày 20-6. Theo thống kê của chính phủ, chỉ 2% dân số Nhật Bản được tiêm đủ 2 liều vắc-xin trong bối cảnh nước này ghi nhận hơn 733.000 ca nhiễm và hơn 12.700 ca tử vong do dịch Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Malasyia đối mặt thảm họa Covid-19, tốc độ lây nhiễm vượt Ấn Độ

Sau khi đợt lây nhiễm Covid-19 bùng phát đến mức báo động, Malaysia mới bắt đầu thông báo phong tỏa toàn quốc, khi tốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN