Covid-19: Điều kỳ diệu với bệnh nhân dùng máy hỗ trợ sự sống lâu nhất Trung Quốc

Một ca Covid-19 nghiêm trọng ở Trung Quốc phải sử dụng máy hỗ trợ sự sống trong 111 ngày và tuần trước "trái ngọt" đã tới với những nỗ lực của các y bác sĩ.

Tờ SCMP hôm 31/8 dẫn tin từ hãng Tân Hoa xã cho hay, "phép lạ" xảy ra với nam bệnh nhân Covid-19 phải can thiệp bằng máy oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) trong hơn 3 tháng. Tuần trước, người đàn ông 62 tuổi này đã hồi phục và được xuất viện ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bệnh nhân 62 tuổi, có bệnh nền béo phì, nhập viện hồi cuối tháng 1. Khi tình trạng xấu đi, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y Quảng Châu vào đầu tháng 2.

Các bác sĩ phải can thiệp bằng máy ECMO cho bệnh nhân kể từ ngày 9/2. Ông Zhong Nanshan, chuyên gia hô hấp nổi tiếng của Trung Quốc, cho biết bệnh nhân có bệnh nền béo phì và một số bệnh khác như tăng huyết áp, ngưng thở khi ngủ... khiến việc điều trị gặp vô vàn khó khăn.

Sau 111 ngày sử dụng máy ECMO kết hợp nhiều biện pháp điều trị khác, bệnh nhân Covid-19 đã không phải sử dụng ECMO kể từ ngày 29/5 và dần dần hồi phục trong những ngày tiếp theo.

"Đội ngũ y bác sĩ tại phòng chăm sóc tích cực đã làm việc hết công suất trong quá trình điều trị cho bệnh nhân này. Vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân, các y bác sĩ sẽ làm mọi thứ có thể, miễn là còn tia hy vọng", ông Zhong nói.

Máy ECMO hoạt động như một lá phổi và trái tim nhân tạo, lấy máu khỏi cơ thể, làm giàu oxy và lấy đi CO2, rồi sau đó bơm lại máu giàu oxy vào cơ thể. Ban đầu, máy ECMO được sử dụng để hỗ trợ sự sống cho trẻ sơ sinh nhưng giờ đây nó ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới để hỗ trợ sự sống cho người trưởng thành mắc bệnh nghiêm trọng.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng việc sử dụng phổ biến phương pháp ECMO trong bệnh viện gây ra lo ngại về đạo đức khi một nửa số bệnh nhân được điều trị bằng biện pháp này không qua khỏi. Một số người cho rằng, ECMO đang kéo dài sự đau đớn của bệnh nhân vì những người phải sử dụng ECMO có rất ít cơ hội sống sót.

Bệnh nhân Covid-19 Trung Quốc phải can thiệp ECMO hơn 3 tháng cuối cùng cũng bình phục và chiến thắng Covid-19. Ảnh minh họa: EPA

Bệnh nhân Covid-19 Trung Quốc phải can thiệp ECMO hơn 3 tháng cuối cùng cũng bình phục và chiến thắng Covid-19. Ảnh minh họa: EPA

Đặc biệt, Covid-19 gây khó khăn khi điều trị cho bệnh nhân vì tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng làm tăng nguy cơ chảy máu không kiểm soát - không thể can thiệp bằng thuốc ở trường hợp này vì có nguy cơ đông máu ở màng trao đổi oxy khi dùng ECMO.

Liu Xuesong, một bác sĩ tham gia chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 62 tuổi, chia sẻ trên Nhân dân nhật báo rằng các bác sĩ đã không thể cầm máu cho nam bệnh nhân và phải theo dõi 24/24.

Theo SCMP, việc chữa trị bằng ECMO cũng được cho là vô cùng tốn kém. Năm 2019, gia đình một thanh niên 19 tuổi chết vì suy hô hấp ở Mỹ nhận hóa đơn viện phí 4,2 triệu USD (bảo hiểm thanh toán) cho 60 ngày điều trị, theo trang web Kaiser Health News.

Chuyên gia Zhong Nanshan không đưa ra chi phí điều trị của bệnh nhân Covid-19 62 tuổi nhưng ông nói rằng đây là ví dụ về việc "cứu người bằng mọi giá", trích dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo một số phương tiện truyền thông, Trung Quốc có khoảng vài trăm máy ECMO nhưng nhiều trong số này chỉ được sử dụng một lần trong năm vì chi phí đắt đỏ.

Trường hợp bệnh nhân 62 tuổi ở Quảng Châu không phải trường hợp đầu tiên được cứu sống bởi ECMO. Tại thành phố Vũ Hán, một bệnh nhân đã hồi phục sau 62 ngày sử dụng máy ECMO và thậm chí người này còn được ghép phổi trong thời gian nằm viện.

Nguồn: [Link nguồn]

”Cơn sốt” vaccine Covid-19 có thể khiến đại dịch thêm trầm trọng

Việc triển khai sớm một loại vaccine Covid-19 hiệu quả kém có thể làm trầm trọng thêm đại dịch vì người được tiêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN