Công ty Mỹ có thuốc trị virus Corona, Trung Quốc sắp thử nghiệm trên người

Gilead Science, tập đoàn công nghệ sinh học có trụ sở tại bang California, Mỹ, được cho là đã điều chế thành công thuốc đặc trị chủng mới virus Corona (nCoV) và sẽ sớm tiến hành thử nghiệm với các bệnh nhân tại Vũ Hán.

remdesivir được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch nCoV (Ảnh minh họa)

remdesivir được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch nCoV (Ảnh minh họa)

Trang tin Bloomberg, dẫn lời người phát ngôn của Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản tại Bắc Kinh, cho biết remdesivir – tên loại thuốc mới được Gilead Science điều chế - là loại thuốc được phát triển để điều trị các bệnh truyền nhiễm như Ebola và SARS. Loại thuốc này sắp tới sẽ được thử nghiệm bởi một nhóm y tế của bệnh viện để xem liệu nó có điều trị thành công dịch nCoV hay không,

Cuộc thử nghiệm remdesivir đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra tại Vũ Hán, nơi đại dịch bùng phát. Theo Bloomberg, có tới 270 bệnh nhân bị các chứng viêm phổi nhẹ và trung bình do chủng nCoV gây ra sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên.

Cho đến nay, dịch nCoV từ Vũ Hán đã cướp đi sinh mạng của 427 người và gây hơn 20.000 ca lây nhiễm trên toàn thế giới. Một số công ty dược trên thế giới đã công bố các phương pháp điều trị khác nhau để ngăn chặn đại dịch bùng phát, dù mức độ tin cậy của chúng vẫn còn để lại nhiều nghi vấn.

Thông báo từ Gilead cho hay remdesivir dù vẫn chưa được cấp phép sử dụng bởi bất kỳ cơ quan quản lý dược phẩm nào trên thế giới, nhưng loại thuốc này vẫn được sử dụng cho bệnh nhân bị nhiễm nCoV do không còn lựa chọn khác.

Theo Bloomberg, cuộc thử nghiệm remedesivir đầu tiên đã diễn ra với bệnh nhân người Mỹ đầu tiên dương tính với nCoV, một người đàn ông 35 tuổi ở bang Washington. Bệnh tình của người này đã được cải thiện sau 1 ngày, điều này khuyến khích việc tiến hành những xét nghiệm sâu hơn về remedesivir và khả năng điều trị nCoV của nó.

Cuộc thử nghiệm ở Trung Quốc được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thúc đẩy quá trình chấp thuận điều trị bằng remdesivir bởi cơ quan quản lý dược phẩm của nước này. Tại Trung Quốc, một loại dược phẩm được phê duyệt để phổ biến rộng rãi khi chúng có đủ dữ liệu lâm sàng chứng minh tính hiệu quả của mình trong việc điều trị các bệnh đe dọa đến tính mạng vẫn chưa có phương pháp đặc trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona bùng phát ở Trung Quốc, virus khác khiến 56 người chết ở Đài Loan

Cúm mùa đang tạo ra mối đe dọa lớn hơn ở Đài Loan so với dịch bệnh do virus Corona gây ra ở Trung Quốc đại lục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Bloomberg, Market Insider ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN