"Cong lưng" đẩy xe goòng, cuốc bộ về nước, nhà ngoại Nga nói gì về Triều Tiên?

Người trong cuộc chính thức lên tiếng sau khi một số ý kiến cho rằng, Triều Tiên “thiếu mến khách” vì để nhà ngoại giao Nga phải dùng xe goòng chuyển đồ về nước cùng gia đình.

Ông Vladislav Sorokin cùng gia đình trên chuyến xe đặc biệt trở về Nga (ảnh: Sputnik)

Ông Vladislav Sorokin cùng gia đình trên chuyến xe đặc biệt trở về Nga (ảnh: Sputnik)

Mới đây, ông Vladislav Sorokin – Bí thư thứ ba của Đại sứ quán Nga ở Triều Tiên – đã dùng xe goòng, cùng vợ chở hành lý, con cái quay về nước.

Việc một nhà ngoại giao Nga ở Triều Tiên phải cuốc bộ về nước là điều chưa từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, ông Vladislav Sorokin và gia đình phải chấp nhận điều này khi việc di chuyển bằng đường hàng không Nga – Triều bị đóng băng bởi Covid-19.

“Những người lính biên phòng có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy tôi về nước bằng xe goòng. Họ tỏ vẻ như ngày nào cũng bắt gặp những chiếc xe đẩy tay thế này”, ông Vladislav Sorokin kể.

Cùng với vợ mình, ông Sorokin đã trải qua hành trình tương đối vất vả khi mang theo con cái cùng đồ đạc băng qua sông Tumen để quay về Nga.

“Những người lính, nhân viên Triều Tiên trong đồn biên phòng chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Họ cư xử đúng mực và thân thiện”, ông Sorokin nói.

Ông Sorokin cho hay, một số nhân viên trong đồn biên phòng Triều Tiên đã giúp mình tháo dỡ đồ đạc và bắt xe bus về thành phố Vladivostok (Nga).

Sorokin tiết lộ, chiếc xe goòng ông sử dụng được sản xuất bởi một công ty liên doanh Nga – Triều, nằm cách không xa biên giới 2 nước.

“Những chi tiết trang trí, ví dụ ghế bọc nhung đỏ, được làm theo sáng kiến của những người bạn Triều Tiên. Chiếc xe được chế tạo và hoàn thiện chỉ trong vài ngày”, ông Sorokin nói và khẳng định mình “sẵn sàng làm một chuyến nữa nếu đất nước yêu cầu”.

Trước khi đẩy xe về nước, ông Sorokin và gia đình cũng phải trải qua hơn 30 giờ di chuyển bằng tàu hỏa và xe bus mới tới được biên giới Nga – Triều.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức ngoại giao Nga rời Triều Tiên về nhà theo cách chưa từng thấy

Một nhóm các nhà ngoại giao Nga và gia đình phải trải qua hành trình khó khăn để có thể trở về quê nhà, trong bối cảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN