Công dân Nhật Bản đầu tiên thiệt mạng khi tham chiến ở Ukraine

Người đàn ông Nhật Bản thiệt mạng ở độ tuổi 20, khi tham chiến cùng quân đội Ukraine ở mặt trận miền đông.

Một đơn vị lính tình nguyện nước ngoài trên tiền tuyến ở Ukraine (ảnh: SCMP)

Một đơn vị lính tình nguyện nước ngoài trên tiền tuyến ở Ukraine (ảnh: SCMP)

Hôm 11/11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản – ông Hirokazu Matsuno – thông báo, một công dân nam nước này tử trận ở Ukraine vào ngày 9/11.

“Giới chức ngoại giao Nhật Bản đang liên hệ với gia đình nạn nhân và cung cấp các hỗ trợ cần thiết”, ông Matsuno nói trong cuộc họp báo, từ chối tiết lộ danh tính người thiệt mạng.

Đây là công dân đầu tiên của Nhật Bản tử trận khi tới Ukraine tham chiến, theo Japan Times.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, công dân nước này tử trận khi tham gia chiến dịch phản công của lực lượng Ukraine ở Donbass. Ở tiền tuyến, đơn vị người này gia nhập bị đối phương tấn công.

Từ cuối tháng 2, Nhật Bản đã nhiều lần kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine, không tới nước này du lịch hoặc tham chiến.

Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky đã công khai mời gọi người nước ngoài tham gia vào “quân đoàn quốc tế” và chiến đấu cho Ukraine. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, khoảng 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đã tới Ukraine.

Tuần trước, chính quyền Đài Loan thông báo, một người dân đảo này đã tử trận khi tham chiến ở Ukraine.

Hôm 10/11, Tiểu đoàn quân tình nguyện Stugna, thuộc lực lượng Ukraine, đã tổ chức tang lễ và bày tỏ thương tiếc trước cái chết của một công dân Anh.

“Simon Lingard là một người Anh dũng cảm. Anh ấy chết khi chiến đấu ở Donetsk. Anh ấy đã rời nước Anh và tới Ukraine vào thời điểm khó khăn nhất”, Tiểu đoàn Stugna thông báo trên Telegram.

Theo Tiểu đoàn Stugna, Simon Lingard tới Ukraine từ những ngày đầu của cuộc xung đột.

Trước đó, hôm 9/11, Bộ Ngoại giao Anh cho biết, một công dân nước này đã thiệt mạng khi tham chiến ở Ukraine.

“Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình của một công dân Anh thiệt mạng khi tham chiến ở Ukraine”, Bộ Ngoại giao Anh thông báo, không tiết lộ danh tính nạn nhân.

Theo CNN, ít nhất 3 công dân Anh đã thiệt mạng khi tới Ukraine tham chiến. Nước này khuyến cáo người dân không nên đến Ukraine du lịch hoặc chiến đấu cùng lực lượng Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Italia nói về quyết định dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Italia không chuẩn bị các gói vũ khí mới để gửi tới Ukraine, nhưng sẽ thực hiện những cam kết trước đây về việc hỗ trợ Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Italia – ông Guido Crosetto...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Japan Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN