Tiết lộ sốc về thời điểm trước thảm kịch giẫm đạp ở Seoul

Cuộc gọi đầu tiên cảnh báo cảnh sát về tình hình hỗn loạn trên phố Itaewon đến khoảng 4 giờ trước khi thảm kịch giẫm đạp xảy ra.

Nhiều người đã cố gắng tìm sự hỗ trợ của cảnh sát trước xảy thảm kịch giẫm đạp xảy ra (ảnh: Yonhap)

Nhiều người đã cố gắng tìm sự hỗ trợ của cảnh sát trước xảy thảm kịch giẫm đạp xảy ra (ảnh: Yonhap)

Hôm 1/11, cảnh sát Hàn Quốc công bố nội dung bản ghi 11 cuộc gọi thông báo về nguy cơ mất an toàn trong đám đông ở Itaewon. Hầu hết các cuộc gọi đều thúc giục cảnh sát can thiệp ngay.

“Một số người có thể gặp nguy hiểm khi nhiều người tiếp tục kéo đến đây. Tôi đã phải vật lộn để rời đi nhưng có quá nhiều người. Có vẻ như các anh nên đến và kiểm soát tình hình”, cuộc gọi đầu tiên báo cảnh sát cho hay.

Cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào khoảng vài phút trước khi thảm kịch giẫm đạp xảy ra khiến ít nhất 156 người thiệt mạng. Nội dung các cuộc gọi cho thấy sự hoảng sợ của những người có mặt tại hiện trường ngày càng tăng.

“Rất nhiều người dồn về con đường này. Tôi rất lo lắng. Họ có thể bị xô đẩy, ép nghẹt. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được bên ngoài. Tôi nghĩ cảnh sát cần can thiệp”, một người gọi báo cảnh sát.

“Đây là hỗn loạn. Hỗn loạn. Tôi không đùa đâu. Chúng tôi đang bị mắc kẹt. Nơi này sắp xảy ra thảm họa. Xin hãy làm gì đó. Tôi nghĩ mọi người sắp chết”, một người khác cầu cứu.

“Mọi người đang đổ ra đường. Rất nguy hiểm. Có thể có tai nạn”, là nội dung cuộc gọi vào lúc 20 giờ 33 phút.

Cuộc gọi cuối cùng báo cảnh sát là vào lúc 20 giờ 11 phút ngày 29/10 (khoảng 10 phút trước khi vụ giẫm đạp trở nên tồi tệ nhất, theo lời nhiều nhân chứng).

“Nhiều người sẽ bị đè chết ở đây. Thật hỗn loạn”, cuộc gọi cuối cùng thông báo, kèm theo nhiều tiếng la hét xung quanh.

Cảnh sát Hàn Quốc tại hiện trường vụ giẫm đạp (ảnh: Yonhap)

Cảnh sát Hàn Quốc tại hiện trường vụ giẫm đạp (ảnh: Yonhap)

Theo Reuters, cảnh sát cho biết thông tin gây sốc rằng chỉ tới hiện trường để kiểm tra tình hình theo 4 cuộc gọi. Hiện chưa rõ lý do vì sao cảnh sát Hàn Quốc không điều lực lượng kiểm tra 7 cuộc gọi còn lại và áp dụng các biện pháp khẩn cấp.

“Mọi thứ đang được điều tra. Tôi khó có thể trả lời các câu hỏi vào lúc này”, một quan chức cảnh sát Hàn Quốc nói với Reuters.

Hôm 1/11, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc – ông Yoon Hee Keun – nhận trách nhiệm và thừa nhận cảnh sát đã không làm đủ tốt để ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm kịch.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol rất tức giận khi biết cảnh sát không can thiệp kịp thời ngay cả khi nhận được cảnh báo từ người dân.

Ông Yoon nhận được đầy đủ nội dung 11 bản ghi các cuộc gọi báo cảnh sát vào tối ngày 29/10. Tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ việc và xử lý nghiêm những người có trách nhiệm dẫn đến thảm kịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Số người chết trong vụ giẫm đạp tăng, quan chức cấp cao nhận trách nhiệm

Giới chức Hàn Quốc thông báo, số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở phố Itaewon đã tăng lên 156, trong khi vẫn còn 29 người khác đang trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN