Con gái đại sứ bị bắt cóc, tra tấn, Afghanistan rút hết các nhà ngoại giao khỏi Pakistan

Con gái đại sứ Afghanistan tại Pakistan bị bắt cóc, đánh đập ngay tại thủ đô Islamabad hôm 16.7, dẫn đến phản ứng mạnh từ Afghanistan.

Silsila Alikhil, 26 tuổi, con gái đại sứ Afghanistan.

Silsila Alikhil, 26 tuổi, con gái đại sứ Afghanistan.

Theo Daily Mail, Silsila Alikhil, 26 tuổi, con gái đại sứ Najibullah Alikhil, bị bắt cóc khi đang trên đường về nhà ở thủ đô Islamabad, Pakistan và bị giam giữ trong khoảng 5 giờ đồng hồ.

Vụ bắt cóc xảy ra vài ngày sau khi Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh cáo buộc Pakistan “yểm trợ trên không” cho Taliban.

“Vụ bắt cóc, đánh đập con gái của đại sứ Afghanistan sau đó đã làm tổn thương tinh thần của quốc gia”, ông Saleh viết trên mạng xã hội ngày 18.7.

Cô gái trẻ bị bắt cóc ngay giữa trưa ở Islamabad. Cô được thả sau đó vài tiếng trong tình trạng bấn loạn, vết trói bằng dây thừng hằn rõ ở cổ và tay. Ảnh chụp X-quang tại bệnh viện cho thấy con gái đại sứ Afghanistan bị đánh rất nhiều vào đầu, xương tại nhiều chỗ không còn nguyên vẹn.

Trong diễn biến mới nhất, Afghanistan rút đại sứ Alikhil và toàn bộ các nhân viên ngoại giao về Kabul “cho đến khi Paksitan bắt giữ và xét xử toàn bộ những kẻ gây ra vụ việc trên”.

Bộ Ngoại giao Pakistan mô tả quyết định của Afghanistan là “đáng tiếc” và hi vọng quốc gia láng giềng cân nhắc lại.

Afghanistan đã rút đại sứ Najibullah Alikhil và các nhà ngoại giao về nước.

Afghanistan đã rút đại sứ Najibullah Alikhil và các nhà ngoại giao về nước.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, các nhà ngoại giao sẽ không quay trở lại Islamabad cho đến khi an ninh được đảm bảo.

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 19.7, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi nói: “Cuộc điều tra đang diễn ra và chúng tôi chờ phía Afghanistan ngồi lại và đưa ra quan điểm. Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận”. Ông Qureshi cho rằng Afghanistan không nên rút đại sứ và các nhà ngoại giao

Mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Afghanistan và Pakistan chứa đầy nghi ngờ và thù địch. Afghanistan đã nhiều lần cáo buộc Pakistan đang đưa hàng ngàn tay súng vũ trang vào nước này và cung cấp nơi trú ẩn cho Taliban.

Tuần trước, Tổng thống Afghanistan Saleh nói: “Không quân Pakistan đe dọa sẽ phản ứng khi chúng tôi đánh đuổi Taliban ở khu vực giáp biên giới. Pakistan đang yểm trợ trên không cho Taliban”.

“Các chiến đấu cơ Afghanistan phải quay về vì nguy cơ bị chiến đấu cơ Paksitan phóng tên lửa đối không”, ông Saleh nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban trên đà tiến quân, 10 vạn người Afghanistan được cho sơ tán khẩn cấp sang Mỹ

Mỹ đồng ý sơ tán hàng ngàn công dân Afghanistan là phiên dịch viên làm việc cho quân đội Mỹ hoặc giúp đỡ lực lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN