Cố vấn Mỹ nói về đợt phản công sắp tới của Ukraine

Quân đội Ukraine hiện đang ở trạng thái tốt hơn so với cách đây một năm, một cố vấn quân sự Mỹ làm việc dưới quyền đại tướng Ukraine, ngày 23/3 nói.

Binh sĩ Ukraine vẫy cờ trên xe bọc thép.

Binh sĩ Ukraine vẫy cờ trên xe bọc thép.

Quân đội Ukraine sắp mở cuộc phản công lớn nhằm vào các lực lượng Nga trong vài tuần tới. Cuộc phản công này sẽ gây “chấn động thế giới”, cố vấn quân sự Mỹ Dan Rice nói, theo RT.

Ông Rice từng tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Iraq năm 2003, hiện là cố vấn đặc biệt dưới quyền đại tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, ông Rice thường xuyên di chuyển qua lại giữa Washington D.C và Kiev. Trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine, ông Rice nói Nga đang gặp rắc rối nghiêm trọng khi cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut nhưng bất thành.

Vài ngày qua, lực lượng đánh thuê Wagner chưa tuyên bố giành thêm bước tiến mới. Tuần trước, thủ lĩnh Wagner, Evgeny Prigozhin nói các lực lượng Nga đã kiểm soát 70% diện tích Bakhmut.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Rice đánh giá thấp những khó khăn mà Ukraine đang gặp phải. “Ukraine đang có quân đội mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nhiều so với thời điểm cách đây một năm”, ông Rice nói.

“Chắc chắn quân đội Ukraine sẽ mở cuộc phản công để giành lại lãnh thổ. Cuộc phản công ngay trong mùa xuân năm nay sẽ gây chấn động thế giới. Tôi tin chắc như vậy”, ông Rice nói thêm.

Hôm 24/3, quân đội Ukraine nói lực lượng Wagner hứng chịu tổn thất lớn đến mức lính dù Nga đang dần thay thế vai trò trong giao tranh ở Bakhmut.

“Wagner không rút lui nhưng tổn thất của họ rất nặng nề, giờ đây họ phải trông cậy vào quân chính quy Nga, chủ yếu là lính dù”, Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên lực lượng miền đông Ukraine, nói.

Cùng ngày, ông Prigozhin, thủ lĩnh lực lượng đánh thuê Wagner, khẳng định Wagner sẽ tiếp tục chiến đấu ở Ukraine cho đến khi nước Nga còn cần đến. "Chừng nào quốc gia còn cần đến, chúng tôi sẽ còn chiến đấu ở Ukraine", ông Prigozhin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Thụy Sĩ ”đau đầu” vì xe bọc thép nước này sản xuất lộ diện ở Ukraine

Thụy Sĩ chưa thể đưa ra giải thích lý do vì sao xe bọc thép quân sự Mowag do nước này sản xuất lại xuất hiện trên tiền tuyến ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN