CNN: Ukraine lo ngại sau khi Nga đưa 9.000 binh sĩ, 400 xe thiết giáp tới Belarus

Belarus, quốc gia láng giềng phía bắc Ukraine, ngày 17/10 công bố quy mô lực lượng Nga được điều động, trong khi một chỉ huy quân đội Ukraine bày tỏ lo ngại vì quân đội nước này đang tập trung cho chiến dịch phản công ở phía nam và phía đông

Nga được cho là đang muốn phân tán lực lượng Ukraine sau khi đưa thêm binh sĩ và vũ khí tới Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine.

Nga được cho là đang muốn phân tán lực lượng Ukraine sau khi đưa thêm binh sĩ và vũ khí tới Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine.

"Tổng số binh sĩ Nga được điều động đến Belarus là 9.000 cùng 170 xe tăng, 200 xe thiết giáp các loại, 100 khẩu pháo và cối cỡ trên 100 mm", trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, Valery Revenko cho biết.

Trước đó một ngày, ông Revenko nói các lực lượng Nga đã bắt đầu được điều động đến Belarus và quá trình này sẽ mất vài ngày.

Theo CNN, các diễn biến mới làm gia tăng khả năng các đơn vị quân đội Nga có thể lần thứ hai vượt qua biên giới Ukraine ở phía bắc. Đây được coi là thách thức mới với Ukraine do Kiev đang tập trung cho cuộc phản công ở phía nam, trong khi phía bắc chỉ duy trì lực lượng phòng thủ hạn chế.

Ukraine và Belarus chia sẻ đường biên giới dài 1.000km, bao gồm các khu vực rất ít người sinh sống và rừng rậm.

Báo Mỹ nhận định, Ukraine có thể sẽ phải huy động binh sĩ tới bảo vệ khu vực sườn phía bắc, dẫn đến suy giảm một phần sức chiến đấu do các lực lượng phải phân bổ trên nhiều mặt trận.

Belarus khẳng định việc các binh sĩ Nga được bổ sung tới nước này hoàn toàn nhằm mục đích phòng thủ, trước các nguy cơ tấn công từ Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ các cáo buộc. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, "Nga đang cố gắng kéo Belarus vào cuộc xung đột".

Tuần trước, Belarus đã thông báo mở cuộc tập trận quy mô lớn. Serhii Naiev, sĩ quan chỉ huy lực lượng hiệp đồng tác chiến Ukraine, nói: "Có thêm dấu hiệu cho thấy Belarus đang chuẩn bị sẵn sàng bằng các cuộc tập trận và căng thẳng có thể tiếp tục leo thang".

Theo CNN, lý do cuộc điều động của Nga ở Belarus gây lo lắng là vì vùng biên giới phía bắc của Ukraine rất gần thủ đô Kiev. Naiv nói Belarus là nơi Nga đặt ít nhất 4 hệ thống tên lửa đạn đạo và 12 tổ hợp phòng không S-400, cùng một số lượng lớn các máy bay không người lái vũ trang.

Tên lửa và máy bay không người lái là các vũ khí mà Nga sử dụng trong một tuần qua để tập kích Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine.

Theo Naiev, sự xuất hiện của 9.000 binh sĩ Nga tạo ra nguy cơ Moscow mở đợt tấn công mới từ phía bắc, đặt ra thách thức với các thành phố Ukraine giáp biên giới Belarus và cả thủ đô Kiev hoặc ít nhất khiến Ukraine phải phân tán lực lượng để phòng thủ.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, Nga hiện chưa có khả năng phát động đợt tấn công lớn nhằm vào Ukraine từ phía bắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Máy bay không người lái tập kích Kiev: Nga - Ukraine lên tiếng

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công bằng vũ khí tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine, khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN