Máy bay không người lái tập kích Kiev: Nga - Ukraine lên tiếng

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công bằng vũ khí tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine, khiến đối phương thiệt hại nặng.

UAV tấn công Kiev hôm 17/10 (ảnh: CNN)

UAV tấn công Kiev hôm 17/10 (ảnh: CNN)

“Trong 24 giờ qua, quân đội Nga tiếp tục tấn công bằng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không và trên biển. Mục tiêu là các sở chỉ huy và hệ thống năng lượng của Ukraine”, Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – cho hay.

“Tất cả mục tiêu theo kế hoạch đều bị đánh trúng”, ông Konashenkov nhấn mạnh.

Ông Konashenkov cho biết thêm rằng, quân đội Nga đã ngăn chặn những cuộc tấn công mới của lực lượng Ukraine theo hướng Lysychansk (vùng Lugansk) và Mykolaiv - Kryvyi Rih (miền nam Ukraine).

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi thành phố Kiev của Ukraine bị không kích bởi hàng loạt máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Chính quyền Kiev hôm 17/10 cho hay, ít nhất 3 người thiệt mạng sau đợt tấn công của quân đội Nga.

Theo Guardian, khi phát hiện UAV quần thảo trên bầu trời, các binh sĩ, cảnh sát ở Kiev đã dùng mọi loại vũ khí trong tay để đối phó. Tuy nhiên, khoảng 8 - 9 UAV “tự sát” vẫn vượt qua lưới phòng không và đánh trúng các mục tiêu ở Kiev.

UAV “tự sát” còn được gọi là “đạn tuần kích”. Chúng có khả năng bay nhiều giờ khu vực được chỉ định trước khi xác định được mục tiêu và lao xuống gây nổ.

Binh sĩ Ukraine ở Kiev cố gắng bắn hạ UAV (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine ở Kiev cố gắng bắn hạ UAV (ảnh: CNN)

Denys Shmyhal – Thủ tướng Ukraine – cho biết, nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trong thành phố hư hỏng nghiêm trong do UAV Nga tấn công.

“5 cuộc tấn công bằng UAV của quân đội Nga xảy ra ở Kiev. Nhiều cơ sở năng lượng và một tòa chung cư bị hư hại”, ông Denys Shmyhal thông báo trên Telegram.

“Quân đội Nga cũng phóng tên lửa vào những hạ tầng quan trọng ở Dnipro và Sumy. Hàng chục khu dân cư bị ảnh hưởng sau vụ tấn công”, ông Shmyhal cho hay.

Thủ tướng Ukraine kêu gọi người dân nước này tăng cường tiết kiệm điện trong khi giới chức năng lượng cố gắng khắc phục tình trạng mất điện diện rộng.

“Hiện tất các các nhân viên của chúng tôi đang cố gắng khắc phục hậu quả và khôi phục nguồn cấp điện. Để ổn định hệ thống điện, chúng tôi đề nghị người dân Ukraine sử dụng điện tiết kiệm và có ý thức. Đặc biệt là trong giờ cao điểm”, ông Shmyhal kêu gọi.

Ukrenergo – công ty điện lưới quốc gia Ukraine – cho biết, hệ thống năng lượng Ukraine “vẫn trong tầm kiểm soát”. Tuy nhiên, Ukrenergo không loại trừ khả năng phải dừng hệ thống cấp điện khẩn cấp.

“Quân đội Nga có thể tấn công các thành phố, nhưng không thể bẻ gãy tinh thần của chúng tôi.  Họ sẽ nhận sự đáp trả thích đáng. Cuối cùng, Ukraine sẽ thắng”, Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên mạng xã hội sau vụ UAV của quân đội Nga tấn công Kiev.

Yurii Ihnat – phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ukraine – hôm 17/10 tuyên bố, từ tối ngày 16/10, quân đội nước này đã bắn rơi 37 UAV của Nga.

“Trong số 43 UAV, tất cả đến từ phía nam, có 37 chiếc bị bắn hạ. Đó là kết quả tốt”, ông Yurii Ihnat nói.

Kiev thiệt hại nghiêm trọng do UAV tấn công (ảnh: CNN)

Kiev thiệt hại nghiêm trọng do UAV tấn công (ảnh: CNN)

Ông Yurii Ihnat kêu gọi người dân Ukraine không tự ý dùng súng bắn UAV.

“Hãy để các binh sĩ làm việc của họ. Các bạn không cần bắn UAV từ cửa sổ nhà mình. Đạn có thể trúng người khác”, ông Yurii Ihnat khuyến cáo.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, số UAV tấn công Kiev hôm 17/10 do Iran sản xuất. Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine: Nổ lớn ở thủ đô Kiev

Thủ đô Kiev của Ukraine sáng ngày 17/10 ghi nhận một loạt vụ tấn công nhằm vào "cơ sở hạ tầng trọng yếu".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN