CNN: Ông Trump gửi tín hiệu cảnh báo khiến Ukraine chịu sức ép trong cuộc xung đột với Nga

Tuyên bố gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là dấu hiệu cho thấy thời gian để Ukraine tạo ra bước tiến trong cuộc xung đột là có hạn.

Ông Trump (phải) gặp ông Zelensky ở New York vào năm 2019.

Ông Trump (phải) gặp ông Zelensky ở New York vào năm 2019.

Trả lời trong một chương trình của đài CNN hôm 10/5, ông Trump nói rằng mình không mong thắng thua trong cuộc xung đột ở Ukraine và rằng nếu ông trở lại nắm quyền, xung đột có thể chấm dứt xung đột chỉ trong 24 giờ.

CNN nhận định, tuyên bố của ông Trump đang vô hình trung tạo ra sức ép với Ukraine nói chung và với cá nhân Tổng thống Volodymyr Zelensky. Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa mở cuộc phản công trên thực địa và cũng chưa tạo ra bước đột phá mới.

Ông Trump cũng đưa ra quan điểm trái ngược với chính quyền Tổng thống Joe Biden và phương Tây, rằng không coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “tội phạm chiến tranh”, vì cho rằng điều này chỉ khiến xung đột càng khó chấm dứt.

Theo CNN, vẫn còn khoảng thời gian tương đối dài cho đến thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024. Nhưng dù vậy, Ukraine vẫn không nên đánh giá thấp các toan tính của ông Trump.

Phát biểu trên đài CNN hôm 10/5, ông Trump nói nước Mỹ đang ngày càng bị hủy hoại trong khi ông Biden chỉ quan tâm đến việc bảo vệ an ninh cho nước khác hơn là tập trung cho lợi ích của người Mỹ, đặc biệt trong vấn đề kinh tế.

Thông điệp này có thể đặc biệt mạnh mẽ trong trường hợp nước Mỹ rơi vào suy thoái và trực tiếp ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử của ông Biden, CNN nhận định.

Hiện tại, viễn cảnh ông Trump quay trở lại Nhà Trắng đang là điều khiến Ukraine lo lắng vì Kiev đang hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ và đồng minh trong cuộc xung đột với Nga.

Theo CNN, ít nhất ông Trump đã đúng khi nói rằng nước Mỹ đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine, trong khi sự hỗ trợ từ châu Âu chỉ chiếm phần nhỏ.

Cho đến nay, Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng giá trị lên tới 37 tỷ USD. Châu Âu hiện mới chỉ cam kết hỗ trợ Ukraine 3,6 tỷ euro. Anh, quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Ukraine hơn 6 tỷ euro vũ khí, nhưng khoản hỗ trợ này vẫn khá ít ỏi so với đóng góp của Washington.

Hôm 11/5, lãnh đạo EU phụ trách đối ngoại, Josep Borrell cũng đưa ra tuyên bố đồng tình. “Tôi không phải là fan của ông Trump. Nhưng tôi cho rằng ông ấy đã đúng ở một chuyện. Đó là châu Âu chưa thực sự chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine với Mỹ”, ông Borrell nói.

Ông Zelensky cũng đã có phản ứng với những quan điểm mà ông Trump đưa ra về cuộc xung đột. “Ai biết được chuyện gì xảy ra khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra. Tôi tin rằng đến lúc đó, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng”, ông Zelensky nói, theo CNN.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky bị chương trình truyền hình châu Âu nổi tiếng từ chối cho lên sóng

Theo truyền thông Anh, các nhà tổ chức một chương trình giải trí lớn của châu Âu đã từ chối đề nghị được phát biểu qua video trực tuyến của ông Zelensky.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN