Chuyên gia TQ: Dấu hiệu tuyệt vọng ngoại giao của Đài Loan

Theo lời mời của lãnh đạo Đài Loan, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Honduras Juan Orlando Hernandez đã tới hòn đảo hôm 12/11, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Trung Mỹ. Ông Xiomara Castro, ứng cử viên hàng đầu của vị trí Tổng thống Honduras, cam kết "cắt đứt quan hệ" với Đài Bắc và thiên về Bắc Kinh. 

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: VCG

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: VCG

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan, các chuyên gia cho rằng, chuyến thăm của ông Hernandez tới Đài Loan cho thấy sự khủng hoảng trong đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) của bà Thái Anh Văn và rằng bà Thái đang tuyệt vọng tìm cách cứu vãn thông qua "ngoại giao đô la". 

Theo Hoàn cầu, Honduras, một trong 15 quốc gia và khu vực vẫn giữ "quan hệ" với Đài Loan, đang có quan hệ ngày càng lung lay với DPP. 

Tháng 5/2021, Honduras được cho là đã đề nghị quốc gia láng giềng El Salvador giúp đỡ để có nguồn cung vắc xin Covid-19 từ Trung Quốc, vì nước này bị thiếu hụt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Wang Jianmin, chuyên gia cấp cao về hai bờ eo biển Đài Loan tại Đại học sư phạm Minnan, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nhận định với Hoàn cầu hôm 12/11 rằng, chuyến thăm của ông Hernandez tới Đài Loan cho thấy sự lo lắng và tuyệt vọng của bà Thái. 

Lãnh đạo Đài Loan không muốn cắt đứt quan hệ với "đồng minh" vì vậy bà Thái tìm cách củng cố mối quan hệ với Honduras vào thời điểm nội bộ nước Trung Mỹ đang có nhiều bất ổn, theo ông Wang. 

Các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng Honduras sẽ tìm cách gây áp lực lên Đài Loan.

"Honduras có thể tìm kiếm sự hỗ trợ và cam kết của Đài Loan trong các dự án công cộng lớn, tài trợ bầu cử và phát triển kinh tế. Trước khi quyết định giữ quan hệ, họ sẽ phải xem liệu Đài Loan có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó hay không?", ông Wang nói.

Zhou Zhiwei, một chuyên gia nghiên cứu về Mỹ Latinh tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, chia sẻ với Hoàn cầu rằng, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước của Honduras rất đáng lo ngại và kinh tế của nước này cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chuyến thăm Đài Loan lần này của ông Hernandez có thể nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt kinh tế.

"Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đại lục, các nước Trung Mỹ đã cải thiện đáng kể về kinh tế, thương mại và đầu tư. Nguồn cung vắc xin của họ cũng tốt hơn nhiều so với Honduras. Người dân Honduras đã thấy điều này", ông Zhou nói. 

Chuyến thăm của Tổng thống Honduras sắp mãn nhiệm diễn ra vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Ông Xiomara Castro, ứng cử viên hàng đầu của vị trí Tổng thống Honduras, cam kết "cắt đứt quan hệ" với Đài Bắc và thiên về Bắc Kinh.

Theo chuyên gia Wang, sau khi chi nhiều tiền cho Honduras, giới chức cầm quyền Đài Loan có thể sẽ không giữ chân được đồng minh. Đó sẽ là lý do để phe đối lập trên đảo công kích bà Thái. 

Vị chuyên gia này nói thêm rằng, giới chức Đài Loan cần phải biết ly khai là ngõ cụt, "ngoại giao đô la" sẽ không thành công. 

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và có thể thu hồi bằng vũ lực nếu cần.  

Nguồn: [Link nguồn]

Bà Thái Anh Văn xác nhận quân đội Mỹ ở Đài Loan: Trung Quốc sẽ không để yên?

Một số chuyên gia của hai bên bờ eo biển Đài Loan cho rằng, động thái mới của bà Thái Anh Văn đã bước qua "lằn ranh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN