Nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan: Báo Trung Quốc dọa phản ứng chưa từng có

Trung Quốc đại lục đã gửi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ sau khi một nhóm các nghị sĩ Mỹ bất ngờ tới thăm đảo Đài Loan. Đây là lần thứ hai các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nhiều phái đoàn nghị sĩ Mỹ đã tới thăm Đài Loan trong vài năm qua.

Nhiều phái đoàn nghị sĩ Mỹ đã tới thăm Đài Loan trong vài năm qua.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, việc 4 thượng nghị sĩ và 2 hạ nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan trên máy bay quân sự, thể hiện sự kết hợp giữa lợi ích chính trị và kinh tế của Mỹ với Đài Loan, thúc đẩy sự ủng hộ phe ly khai ở hòn đảo và có thể khiến Trung Quốc đại lục tăng tốc thống nhất hòn đảo.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Uông Văn Bân, hối thúc các nghị sĩ Mỹ ngừng thông đồng với phe ly khai ở đảo Đài Loan, cảnh báo hành động như vậy sẽ gây phản tác dụng.

Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết, đại lục hướng tới mục tiêu thống nhất hòa bình với sự chân thành và nỗ lực cao nhất, nhưng không chấp nhận bất kỳ hành động ly khai nào của Đài Loan.

Theo Hoàn Cầu, so với khi 3 thượng nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan vào tháng 6.2021, Trung Quốc đại lục lần này đã phản ứng quyết liệt hơn, với việc quân đội mở chiến dịch tuần tra chung quanh hòn đảo, thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu.

Danh tính các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan cũng mới được xác nhận. 4 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gồm John Cornyn, Tommy Tuberville, Mike Crapo và Mike Lee. Một hạ nghị sĩ là Jake Ellzey và người thứ 6 chưa rõ danh tính.

Hôm 10.11, các nghị sĩ Mỹ đã tới thăm cơ quan phòng vệ Đài Loan, lắng nghe báo cáo về “mối đe dọa quân sự từ đại lục”. Trước đó, thượng nghị sĩ John Cornyn và Mike Crapo đã đệ trình dự luật hỗ trợ quân sự Đài Loan, tương đương 2 tỉ USD mỗi năm, kéo dài trong 10 năm.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, John Kirby nói chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ trên máy bay quân sự là hoạt động “thường xuyên và bình thường”, phù hợp với chính sách của Mỹ với Đài Loan.

Tờ Hoàn Cầu cho rằng, hoàn toàn không có chuyện chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ là hoạt động thông thường, cảnh báo Mỹ và Đài Loan đang “đi trên ranh giới đỏ mà đại lục đặt ra”.

Theo truyền thông Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang áp dụng chiến thuật hai mặt, một mặt tích cực hợp tác thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, mặt khác các nghị sĩ Mỹ vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng trong vấn đề Đài Loan.

“Người Mỹ biết rõ về ranh giới đỏ của Trung Quốc. Họ liên tục đi trên lằn ranh đỏ, giữ thăng bằng một cách nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát”, một chuyên gia giấu tên nói trên tờ Hoàn Cầu.

Theo Hoàn Cầu, không loại trừ khả năng đại lục sẽ răn đe Đài Loan mạnh mẽ hơn nữa, lên phương án bao vây hoàn toàn hòn đảo. Các máy bay quân sự Trung Quốc cũng có thể bay qua hòn đảo để khẳng định chủ quyền. Đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghị sĩ Mỹ đáp máy bay quân sự tới Đài Loan: TQ lập tức điều chiến đấu cơ ”đáp lễ”

Trung Quốc ngay lập tức có màn đáp trả cứng rắn sau khi biết tin 4 thượng nghị sĩ và 2 hạ nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN