Chưa có ai nhiễm bệnh, người dân Indonesia đã hốt hoảng, phản ứng thái quá vì virus Corona

Nhiều người ở Indonesia những ngày qua đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay và chất tẩy rửa… khiến những mặt hàng này cạn kiệt, không còn xuất hiện ở các khu mua sắm.

Các nhân viên y tế Indonesia diễn tập cách ly người nhiễm virus Corona.

Các nhân viên y tế Indonesia diễn tập cách ly người nhiễm virus Corona.

Theo SCMP, tính đến ngày 15.2, Indonesia chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm virus Corona. Nhưng người dân vẫn tỏ ra hết sức lo ngại. Câu hỏi đặt ra là vì sao?

Trên thực tế, hàng trăm người Indonesia và người Trung Quốc đang bị cách ly trong vài tuần qua, sau khi gần đây từng đặt chân đến Indonesia.

Ở thủ đô Jarkata những ngày qua, chỉ cần ghé qua hiệu thuốc, trung tâm mua sắm, người ta có thể dễ dàng nhận thấy khẩu trang, nước rửa tay và chất tẩy rửa đều bán hết. Nhiều nơi ở quốc gia 260 triệu dân thông báo tình trạng thiếu khẩu trang vì nhu cầu tăng vọt của người dân.

Marc Lipsitch, giáo sư Đại học Havard, hiện đang nghiên cứu về khả năng một số quốc gia có người nhiễm virus Corona, bao gồm Indonesia.

“Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên đánh giá về số lượng người nhập cảnh vào một quốc gia và số ca nhiễm virus. Dựa trên các thống kê, Indonesia được dự đoán có 5 ca nhiễm, nhưng trên thực tế hiện vẫn chưa có”, Lipsitch nói.

Bộ trưởng Y tế Indonesia, Terawan Agus Putranto nói tất cả những dự đoán về việc có người nhiễm bệnh ở Indonesia là “một sự xúc phạm”. "Không cần thiết phải đeo khẩu trang thường xuyên”, Wiendra Waworfox, quan chức tại cơ quan phòng chống bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế Indonesia, nói. “Điều cần thiết là hấp thụ thực phẩm bổ dưỡng, có một chế độ ăn uống cân bằng, nghỉ ngơi đầy đủ và nếu cảm thấy không khỏe, hãy ngay lập tức đến các cơ sở y tế”.

Chuyện lan truyền tin giả gây hoang mang ở Indonesia cũng là một trong các nguyên nhân. “Có một số người đang tìm cách kiếm lời, dựa trên chính nỗi sợ hãi của người khác”, Indra Murida, người làm việc cho một công ty bảo hiểm ở Jakarta, nói.

“Nhưng tôi cũng rất lo lắng. Tôi nghĩ mọi người đều lo lắng. Bạn có lo lắng không?”

Saipul, 39 tuổi, người sở hữu ba quầy hàng bên đường, nói nỗi sợ hãi về virus Corona đã khiến giá cả các mặt hàng thiết yếu như tỏi, ớt, trứng và cà tím tăng gấp đôi so với bình thường.

Về phần mình, Saipul cảm thấy chưa lo ngại về dịch bệnh và cũng cố gắng không tăng giá các mặt hàng mình bán phục vụ bữa sáng và bữa trưa.

“Khi người ta nghĩ về virus thì chuyện này xảy ra, giá cả leo thang, ai cũng tỏ ra sợ hãi”, Saipul nói.

Giá một bình xịt khử trùng tăng lên hơn 3 lần ở Indonesia, theo ghi nhận của SCMP. Hai sinh viên luật Sharine Gultom và Brenda Rampen, đều ngoài 20 tuổi, nói về việc người Indonesia đang cảm thấy sợ hãi trước dịch bệnh.

“Mọi người mua tất cả mọi thứ có thể. Điều này thật đáng lo ngại. Tôi nghĩ là do truyền thông đăng tải quá nhiều thông tin nhạy cảm về dịch bệnh”, Gultom nói.

Rampen thì nói rằng mỗi khi mình cần đi mua đồ tẩy rửa trong giai đoạn này đều nhận được câu trả lời là: “Hết hàng”.

Chưa có ai nhiễm bệnh, người dân Indonesia đã hốt hoảng, phản ứng thái quá vì virus Corona - 2Chưa có ai nhiễm bệnh, người dân Indonesia đã hốt hoảng, phản ứng thái quá vì virus Corona - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao có tới hơn 1.700 nhân viên y tế nhiễm virus Corona ở TQ?

1.716 nhân viên y tế Trung Quốc được xác định dương tính với virus Corona, không ít người nhiễm dịch từ những tuần đầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN