Vì sao có tới hơn 1.700 nhân viên y tế nhiễm virus Corona ở TQ?

1.716 nhân viên y tế Trung Quốc được xác định dương tính với virus Corona, không ít người nhiễm dịch từ những tuần đầu tiên virus bùng phát hồi tháng trước.

Các nhân viên y tế Trung Quốc chưa lường trước được các rủi ro ở giai đoạn đầu chống dịch.

Các nhân viên y tế Trung Quốc chưa lường trước được các rủi ro ở giai đoạn đầu chống dịch.

Theo SCMP, Trung Quốc ngày 14.2 công bố số liệu chính thức, cho biết có 1.716 nhân viên y tế nhiễm virus Corona. Con số này lớn hơn nhiều so với các dự đoán trước đây là khoảng 500 người.

1.502 nhân viên y tế nhiễm virus Corona là ở tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch, trong đó riêng ở thành phố Vũ Hán là 1.102 người. Trong số những người nhiễm bệnh, có 6 nhân viên y tế tử vong.

Các chuyên gia cảnh báo các nhân viên y tế làm việc tại tuyến đầu chống dịch virus Corona đang phải “trả giá đắt” và cảnh báo số người lây nhiễm sẽ còn tăng.

Nhiều nhân viên y tế nhiễm virus Corona từ tháng 1, khi chính quyền Trung Quốc còn đang xác minh nguy cơ lây nhiễm từ người sang người. Tình trạng thiếu đồ bảo hộ cũng là nguyên nhân khiến số nhân viên y tế nhiễm virus lên tới 1.716 người.

Cai Haodong, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện Bắc Kinh, nói số ca nhiễm virus Cornona trong đội ngũ nhân viên y tế cao hơn dịch SARS nhiều vì có nhiều bệnh nhân không bộc lộ bất cứ triệu chứng nào.

“Virus Corona ở trong bóng tối. Các bác sĩ và nhân viên y tế ban đầu chưa lường trước được hết các mối đe dọa”, chuyên gia Cai nói. Trong giai đoạn đầu tiên bùng phát dịch, nhiều nhân viên y tế chỉ có độc một chiếc khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh.

“Các bác sĩ ở Vũ Hán không có đủ đồ bảo hộ và họ làm việc ngay ở tuyến đầu phòng dịch. Cái giá phải trả là rất lớn”, Cai nói.

Ngoài ra, một lượng lớn nhân viên y tế nhiễm virus cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm thêm cho các bệnh nhân khác và lây nhiễm chéo.

“Hơn 1.500 nhân viên y tế nhiễm virus là một con số lớn”, giáo sư Joseph Lau Tak-fai tại Đại học Hong Kong, nói. Giáo sư Lau cũng đồng tình rằng nhiều người bệnh không có bất kỳ triệu chứng nào nên các bác sĩ đã bất cẩn.

“Đến giai đoạn hai, ngay cả khi các nhân viên y tế đã ý thức được rủi ro, họ vẫn phải đối mặt nguy cơ lây nhiễm vì số người bệnh quá lớn”, chuyên gia này nói.

WHO nói vấn đề lây nhiễm đối với các nhân viên y tế là rất đáng lo ngại. “Điều quan trọng là các nhân viên y tế phải tự biết bảo vệ mình trong tình cảnh hiện nay”.

Huang Chaolin, phó giám đốc bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán là một trong số các bác sĩ và nhân viên y tế nhiễm bệnh. Ông có các triệu chứng nhiễm virus Corona vào ngày 17.1 và dương tính với virus sau kết quả xét nghiệm 5 ngày sau đó.

Huang nói ông tin rằng mình bị lây nhiễm từ hai bệnh nhân ông gặp hôm 10.1, dù họ chưa có bất cứ triệu chứng nào.

Bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán không may mắn như vậy. Bác sĩ Lý có triệu chứng từ ngày 12.1, mãi đến cuối tháng 1 mới được chẩn đoán nhiễm virus và sau đó một tuần thì tử vong.

Vì sao có tới hơn 1.700 nhân viên y tế nhiễm virus Corona ở TQ? - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện người nhiễm virus Corona đầu tiên ở châu lục 1,2 tỉ dân

Ai Cập ngày 14.2 xác nhận nước này có trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên, nói rằng bệnh nhân là một người nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN